MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Thực hư việc ĐT Thái Lan sắp đấu đội 5 lần vô địch World Cup

    23:56 Thứ bảy 24/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông xứ sở Chùa Vàng đưa tin quá trình thương thảo gần như hoàn tất. HLV trưởng Akira Nishino cũng “kết” đối thủ đẳng cấp 5 lần giành chức quán quân cúp thế giới.

    Trong gần 1 tuần nay, truyền thông Singapore và Thái Lan đồng loạt đồn đoán về trận cầu giao hữu “khủng” giữa Bầy Voi chiến và đội tuyển Brasil dự kiến diễn ra vào ngày 10/10 tới. Tờ The Straits Times (Singapore) hồi đầu tuần này cho hay Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Brasil đang thảo luận nghiêm túc về khả năng tổ chức trận đấu giữa 2 đội tuyển tại sân vận động quốc gia Singapore.

    Mọi chuyện không còn là lời đồn đoán khi Chủ tịch FAT Somyot chính thức lên tiếng trên tờ Bangkok Post: “Chúng tôi cần xem xét và cân nhắc kỹ mọi điều khoản trước khi ký hợp đồng và công bố chính thức với báo chí. FAT đã có kế hoạch từ trước cho một trận đấu giao hữu diễn ra vào tháng 10.

    Ông Somyot dành quyền quyết định cuối cùng cho HLV trưởng Akira Nishino: “Các cầu thủ đội tuyển Thái Lan có thể quá tải, không đảm bảo thể lực vì họ phải chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng G, UAE trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 15/10. HLV Nishino sẽ có tiếng nói cuối cùng về trận giao hữu này.

     - Bóng Đá

    Supachai, Chanathip sẽ có dịp so tài cùng các hảo thủ đẳng cấp thế giới của ĐT Brasil?

    Báo chí xứ sở Chùa Vàng tiết lộ HLV Nishino tỏ ra rất hứng thú với trận giao hữu chất lượng này. Thật sự nếu Brasil đấu Thái Lan vào ngày 10/10 tại Singapore hoàn toàn khả thi vì đó thuộc FIFA Day. Trong khi UAE chạm trán Indonesia và Việt Nam đụng độ Malaysia ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 đều diễn ra vào ngày 10/10 thì Bầy Voi chiến được nghỉ thi đấu. Chia sẻ với truyền thông, HLV Nishino cho rằng, có thể so tài với đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới như Brasil là cơ hội tuyệt vời cho đội tuyển Thái Lan.

    Như vậy đã rõ, HLV trưởng Akira Nishino đã “bật đèn xanh” cho FAT. Việc đội tuyển Thái Lan có đụng độ Brasil hay không phụ thuộc vào quá trình đàm phán những bước cuối cùng của hai bên. Vấn đề còn lại là ông Nishino sẽ chọn đội hình chính thức hay dự bị để đá với các vũ công Samba, bởi ngày 15/10 Thái Lan quyết đấu với UAE – đội hạt giống số 1 bảng G, trên sân nhà.

     - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino ủng hộ trận giao hữu Thái Lan-Brasil. Cre:Siam

    Dù nói gì thì nói, không phải đội bóng nào cũng có dịp đấu giao hữu với Brasil. Đây là cơ hội để các cầu thủ Thái Lan trực tiếp va chạm với những siêu sao đẳng cấp hàng đầu thế giới, thu được nhiều kinh nghiệm quý giá. Nếu hợp đồng được chính thức ký kết, đội tuyển Thái Lan sẽ lần thứ 2 so tài cùng đội tuyển Brasil. Năm 2000 trong khuôn khổ King’s Cup, Bầy Voi chiến gặp Brasil và thảm bại với tỷ số 0-7.

    Tiểu Phương | 23:00 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...