MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Thua sốc Malaysia, Son Heung-min xấu hổ nói câu khiến Hàn Quốc phải ngao ngán

    09:37 Thứ bảy 18/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại 1-2 đầy bất ngờ trước Malaysia đêm qua khiến U23 Hàn Quốc khó thể nuốt trôi được.

    Ở trận đầu ra quân, U23 Hàn QUốc đã cho thấy sức mạnh hủy diệt của mình khi đè bẹp Bahrain với tỉ số 6-0. Tuy nhiên, khi đụng độ một đối thủ yếu hơn nhiều là U23 Malaysia đêm qua, các học trò của HLV Kim Hak-Bum lại bất ngờ nhận lấy thất bại.

    Thua sốc Malaysia, Son Heung-min xấu hổ nói lời khiến Hàn Quốc phải ngao ngán - Bóng Đá

     Thất bại 1-2 đầy bất ngờ trước Malaysia đêm qua khiến Son Heung-Min khó thể nuốt trôi được.

    Rõ ràng, sự khinh địch, chủ quan đã khiến U23 Hàn Quốc phải trả giá. Sau trận đấu, cả HLV Kim Hak-Bum lẫn ngôi sao Son Heung-Min đều đã nói lời xin lỗi.

    Cầu thủ tấn công của Tottenham lên tiếng: "Đó là trận thua đáng xấu hổ. Điều tôi lo lắng đã trở thành sự thật. Các cầu thủ nên cảm thấy xấu hổ vì điều này. Xoay tua đội hình có lẽ là nguyên nhân dẫn đến thất bại nhưng chúng tôi không muốn đổ lỗi cho điều đó. Chúng tôi là một tập thể, và tất cả đều có trách nhiệm như nhau.

    Tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm với thất bại của đội nhà, và đã yêu cầu cuộc họp nội bộ để chấn chỉnh tinh thần của các cầu thủ. ASIAD là một sân khấu lớn, không có chỗ cho sai lầm. Có thể chúng tôi đã thắng tuyển Đức ở World Cup, nhưng cũng có thể thua bất cứ ai."

    Sau trận thua này, U23 Hàn Quốc đã tự đưa mình vào thế khó. Chỉ thắng Kyrgyzstan ở lượt cuối, Son Heung-Min cùng các đồng đội mới có thể giành vé đi tiếp.

    Tài năng đặc biệt của Son Heung-Min:

    Minh Tuấn | 09:19 18/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...