MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Thua đậm Hà Nội, HLV Miura vẫn tin tưởng hai ngoại binh mới

    00:51 Thứ hai 09/07/2018

    BongDa.com.vn Màn ra mắt của hai ngoại binh mới tuy không mang về chiến thắng nhưng vẫn giúp HLV Toshiya Miura có thêm tự tin.

    Trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội ở vòng 18 V-League 2018, CLB TP.HCM đã có màn ra mắt hai tân binh Matias Gozalez và Chaves. Nhưng trước 1 CLB Hà Nội đang sở hữu sức mạnh vượt trội, CLB TP.HCM đã phải nhận thất bại đậm với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, thất bại này dường như không khiến HLV Toshiya Miura quá thất vọng.

     - Bóng Đá

      CLB TP.HCM (áo đỏ) đã 14 trận không biết mùi chiến thắng. Ảnh: Bạch Dương.

    Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV 54 tuổi người Nhật Bản cho biết, các cầu thủ đã không có được màn thể hiện như ý trong màn đối đầu với Hà Nội FC.

    “Chúng tôi ghi được bàn thắng trong bối cảnh mọi thứ gần như đã ngã ngũ. Hôm nay các cầu thủ đã chơi không tốt. Cái tôi muốn là các cầu thủ ghi bàn trong hiệp 1.” HLV Miura cho hay.

    Về phía đối thủ, vị thuyền trưởng người Nhật bản cho rằng, lứa cầu thủ trẻ của Hà Nội FC có tư chất cá nhân tốt và đang có điều kiện để thể hiện khi đại diện Thủ đô đứng đầu bảng xếp hạng. Sức ép của lứa cầu thủ trẻ này là gần như không có.

    Ở mùa giải năm nay, CLB TP.HCM là một trong những đội bóng có sự thay đổi nhiều nhất về mặt nhân sự. Nói về vấn đề này, chiến lược gia người Nhật cho rằng, CLB TP.HCM đang nỗ lực rất nhiều trong việc kí thêm các cầu thủ mới nhưng thời gian để những tân binh này hòa nhập vẫn chưa đủ và họ cần thêm thời gian để kết hợp với các cầu thủ trong đội.

     - Bóng Đá

     HLV Miura hy vọng đội có thể cải thiện được phong độ trong những vòng đấu tới. Ảnh: Bạch Dương.

    “Chúng tôi đã từng sử dụng ngoại binh Gonzalo nhưng anh ấy không thể hiện được như mong đợi, không đủ sức để ghi bàn. Nhưng với hai cầu thủ ngoại Gozalez và Chaves thì các bạn có thể thấy, họ đã ghi được 3 bàn.” Vị thuyền trưởng CLB TP.HCM nhận định.

    Tính đến trận thua CLB Hà Nội ở vòng 18, CLB TP.HCM đã có đến 14 trận không thắng (bao gồm cả Cup Quốc gia), theo HLV Miura, một trong những nguyên nhân dẫn đến chuỗi trận này là do CLB TP.HCM thường bị đối phương dẫn bàn trước. Theo đó, việc CLB TP.HCM cần khắc phục tới đây là phải có bàn thắng trước để cải thiện tâm lý.

    Ở lượt trận tiếp theo, CLB TP.HCM sẽ có cuộc tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng, nói về đối thủ ở vòng tới, HLV Miura chỉ nhận xét ngắn gọn: “Đà Nẵng là đội đang ổn định. Lực lượng của họ đã chơi  lâu với nhau và có đến 3 cầu thủ ngoại binh.”

    Bạch Dương | 00:10 09/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...