MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Thủ môn Tiến Dũng: Chúng tôi xúc động vì thầy Park rơi nước mắt

    10:47 Thứ năm 18/01/2018 | 3

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận được rất nhiều lời khen từ HLV U23 Syria nhưng điều anh chia sẻ sau trận chỉ về đội bóng và HLV Park Hang-seo, người đã rất xúc động sau chiến tích.

    Sau khi trận đấu kết thúc, khi trả lời trong phòng họp báo, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự xúc động vì những gì ông và học trò vừa trải qua. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời chậm rãi và thỉnh thoảng phải ngừng nhịp để lấy bình tĩnh.

    Sau đó, theo tiết lộ của thủ môn Bùi Tiến Dũng, một trong những người hùng của U23 Việt Nam nhận được lời khen ngợi từ HLV U23 Syria Hussein Afash, HLV Park Hang-seo đã rơi những giọt nước mắt sau khi nói lời cám ơn các học trò trong phòng thay đồ. Chỉ trong một thời gian ngắn, U23 Việt Nam đã được nhà cầm quân người Hàn Quốc truyền cảm hứng thi đấu đầy máu lửa nhưng lối chơi rất có hồn.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo tỏ rõ sự xúc động sau khi đưa U23 Việt Nam vào tứ kết.

    Bản thân HLV Park Hang-seo cũng nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ vì những lần thể hiện cảm xúc đáng quý. Ông đặt tay lên ngực áo khi quốc ca Việt Nam cất lên trên sân, ông nhảy lên ăn mừng sung sướng khi Quang Hải ghi bàn (gặp Hàn Quốc, Úc) và trong trận đấu với U23 Syria, ông không đủ can đảm để chứng kiến những phút cuối trận đấu nên đã đi vòng ra núp sau cabin.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh đầy xúc động của HLV Park Hang Seo sau khi nói chuyện với các học trò.

    Cũng giống chia sẻ của Bùi Tiến Dũng, phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết: "Kết thúc trận đấu, HLV Park Hang-seo đến ôm từng cầu thủ trong phòng thay đồ nói câu cám ơn bằng tiếng Việt sau đó ông lặng lẽ ra ngồi chiếc ghế trong góc phòng tắm lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Trong bữa ăn muộn sau trận đấu ông ăn vội xong đứng lên giọng nghẹn ngào "Tôi vô cùng hạnh phúc được làm việc với các bạn, hôm nay các bạn đã cho tôi một niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm nghề HLV. Đến bây giờ tôi xin khẳng định là chúng ta đã biết cách khi thi đấu với các đội mạnh, đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay cảm ơn những người hâm mộ quê nhà."

    Anh Dũng | 07:30 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...