MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Thêm 1 "trò cưng" báo hung tin cho HLV Park Hang-seo trước thềm VL World Cup

    14:50 Thứ hai 29/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trước trận đấu với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo phải nhận thêm 1 thông tin không vui từ một cậu học trò cưng.

    HLV Park Hang-seo đang trong giai đoạn khá bận rộn khi phải căng sức chuẩn bị cho 2 mặt trận quan trọng diễn ra vào cuối năm của bóng đá Việt Nam. Đầu tiên là các trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và tiếp theo là chiến dịch săn vàng SEA Games 30.

    Thêm 1

     Xuân Mạnh bị lật cổ chân trong trận đấu với DNH Nam Định.

    Chính từ nguyên nhân đó mà thầy Park và các cộng sự phải thường xuyên đi vi hành tại các trận đấu tại V-League lẫn Hạng Nhất để tìm những nhân tố chất lượng cho cả ĐTQG lẫn U22. Bên cạnh đó, ông còn có những đợt triệu tập ngắn ngày để kiểm tra khả năng của những gương mặt trẻ, ít được ra sân thi đấu.

    Và mới đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc lại có thêm lý do để lo lắng khi một cậu học trò cưng đã dính chấn thương khi đang thi đấu tại V-League - đó là Phạm Xuân Mạnh. Cụ thể, cựu sao U23 Việt Nam đã bị lật cổ chân ở cuối hiệp 1 trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và SLNA diễn ra vào cuối tuần qua. Chấn thương này đã khiến anh không thể tiếp tục thi đấu.

    Theo thông tin từ BHL đội bóng xứ Nghệ, hôm nay (29/07), "Mạnh Kalou" lên Hà Nội để kiểm tra mức độ của chấn thương. 

    Trước trường hợp của Xuân Mạnh, Đình Trọng và Văn Đức đang tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju-young tại trung tâm PVF và nhiều khả năng chưa thể tham dự trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 với ĐT Thái Lan vào ngày 05/09.

    Phạm Xuân Mạnh là một trong những cái tên gắn bó cùng HLV Park Hang-seo tại chiến dịch VCK U23 châu Á và Asiad 2018. Sau giải đấu tại Indonesia, hậu vệ của SLNA đã bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân và anh chỉ mới vừa trở lại sân cỏ từ tháng 05/2019.

    Đăng Huy | 14:43 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...