MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Thầy Park quan tâm đến Schmidt: Chờ cánh chim lạ nơi hàng thủ ĐT Việt Nam

    08:00 Thứ bảy 25/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Ngày 23/05 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã nắm được hồ sơ của trung vệ Adriano Schmidt của CLB Hải Phòng, đây được xem là một động thái hứa hẹn nhiều bất ngờ ở hàng thủ ĐT Việt Nam.

    Trước thềm King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo đang đối mặt với những bài toán hóc búa về nhân sự ở các tuyến của ĐT Việt Nam. Một trong số đó chính là hàng thủ nơi mà Duy Mạnh vẫn còn bỏ ngỏ khả năng kịp bình phục và để lại khoảng trống khó khoả lấp.

    Thầy Park quan tâm đến Schmidt: Chờ cánh chim lạ ở hàng thủ ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Hàng thủ ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn nếu Duy Mạnh không kịp bình phục chấn thương.

    Hiện tại, ở đấu trường V-League ngoài những trụ cột của ĐTQG như Ngọc Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng, vẫn còn rất nhiều những trung vệ đang có phong độ tốt có thể kể đến như Hữu Tuấn (TP.HCM), Tấn Sinh (Quảng Nam), ... Tuy nhiên, theo lộ trình của BHL ĐT Việt Nam, gương mặt sáng giá nhất hiện tại chính là trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt (Hải Phòng).

    Thật vậy, cầu thủ mang dòng máu Việt - Đức từ lâu đã tạo ấn tượng với HLV Park Hang-seo,đặc biệt là màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với B.Bình Dương ở vòng 7 V-League. Ở đó, số 14 của đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và vượt qua chân sút Diego Fagan (lập cú đúp bàn thắng) để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    Trong những trận đấu tiếp theo, cựu cầu thủ TSV Schwabmunchen vẫn tiếp tục thể hiện sự ổn định và khiến thầy Park phải nhớ đến mình khi Duy Mạnh vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương. Nếu được trao cơ hội, chắc chắn anh sẽ mang đến một làn gió mới cho hàng thủ ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

    Thầy Park quan tâm đến Schmidt: Chờ cánh chim lạ ở hàng thủ ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Adriano Schmidt khiến các tiền đạo ngoại gặp rất nhiều khó khăn.

    Được đào tạo bài bản, trong phong cách chơi của Schmidt cho thấy sự tinh tế, đẳng cấp và rất fair-play. Với chiều cao khá lý tưởng 1m85, anh cũng là mẫu trung vệ tranh chấp bóng bổng khá tốt. Tất cả đã được kiểm chứng trong những trận đấu đã qua của anh trong màu áo CLB Hải Phòng.

    Song, rất có thể trung vệ đất Cảng vẫn chỉ là phương án dự phòng khi anh vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường ĐTQG cũng nhưng triết lý và ý đồ của thầy Park. Chuyên môn là điều quan trọng nhưng bóng đá dựa trên sức mạnh tập thể nên 1 cá nhân rất cần sự thông hiểu với các thành viên còn lại để mang đến hiệu quả.

    Thầy Park quan tâm đến Schmidt: Chờ cánh chim lạ ở hàng thủ ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Liệu thầy Park có trao cơ hội cho Schmidt?

    Và dù có được trao cơ hội đá chính hay không thì chỉ cần được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup lần này cũng đã là thành công bước đầu của trung vệ này. Bởi lẽ với tài năng và phong độ hiện tại, cơ hội để Schmidt tiếp tục nằm trong kế hoạch vòng loại World Cup 2022 của thầy Park là hoàn toàn nằm trong tầm tay. 

    Đăng Huy | 02:06 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...