MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Thấy gì từ tuyên bố của huyền thoại Kiatisak, Thái Lan sẽ “phục hận” Việt Nam?

    23:49 Thứ năm 29/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cựu HLV trưởng Thái Lan, Kiatisak cho rằng Bầy Voi chiến sẽ "đòi nợ" thành công đội tuyển Việt Nam trong đại chiến vào ngày 5/9.

    Chỉ còn một tuần nữa là đến trận derby số 1 Đông Nam Á giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Đây là trận đấu được người hâm mộ bóng đá khu vực háo hức chờ đón. Mới đây huyền thoại bóng đá xứ sở Chùa Vàng, Kiatisak đã bày tỏ niềm tin tất thắng về cơ hội của Bầy Voi chiến: “Chúng ta sở hữu HLV Akira Nishino dày dạn kinh nghiệm từng dự World Cup 2018. Trận đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng và dĩ nhiên cần một chiến thắng để ra mắt người hâm mộ, cầu thủ. Tôi tin tưởng đội tuyển chúng ta sẽ giành trọn 3 điểm.

    Kiatisak tuyên bố lên dây cót tinh thần của đội nhà là hoàn toàn hợp lý. Đây là thời điểm đội tuyển Thái Lan rất cần những lời động viên, khích lệ mạnh mẽ sau những thất bại toàn tập trước các đội tuyển Việt Nam. Thống kê cho thấy trong 2 năm qua, bóng đá Thái Lan thua Việt Nam đến 7 lần từ các đội tuyển U, bóng đá nữ đến đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ bóng đá Thái sốc và thất vọng đến mức phải thốt lên lời cay đắng sau trận đội tuyển nữ Thái Lan thua nữ Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2019: “Chúng ta gục ngã toàn tập dưới chân bóng đá Việt Nam. Tôi e là ngày 5/9 tới đội tuyển Thái Lan tiếp tục nhận thất bại”.

     - Bóng Đá

    HLV Kiatisak từng dẫn dắt Thái Lan đánh bại Việt Nam 2 trận đi-về vòng loại World Cup 2018.

    Ông Kiatisak muốn “tiếp lửa” cho đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, những nhận định chắc thắng theo kiểu một chiều này có thể càng khiến sức ép ngày càng đè nặng lên HLV Akira Nishino và các cầu thủ. Sau rất nhiều lần nhận “trái đắng” từ Việt Nam, có lẽ người Thái vẫn chưa học được sự khiêm tốn, thận trọng trước những trận đánh lớn.

    Không chỉ Kiatisak, gần như toàn bộ người hâm mộ bóng đá xứ sở Chùa Vàng đều tin tưởng vào kinh nghiệm của HLV Nishino sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2018 cùng đội tuyển Nhật Bản. Nên nhớ ông Milovan Rajevac, người tiền nhiệm của HLV Nishino, thậm chí sở hữu chiến tích ấn tượng hơn khi dẫn dắt Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010. Nhưng ông Rajevac nhận quyết định sa thải khi Thái Lan thảm bại trước Ấn Độ tại Asian Cup 2019. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chủ tịch FAT, Somyot từng phát biểu: “Chọn HLV nổi tiếng đẳng cấp thế giới đôi khi cũng giống chơi xổ số, có thể thành công và thất bại”.

     - Bóng Đá

    Lão tướng Anh Đức sẽ tiếp tục khiến người Thái "ôm hận" trên sân nhà?

    HLV Park Hang-seo cũng “không phải là dạng vừa” khi khen ông Akira Nishino là một HLV tài giỏi. Mặc dù vậy, thầy Park rất thâm ý nhận xét thêm rằng, ông Nishino chưa bao giờ dẫn dắt đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup. Hôm nay trong phát biểu với truyền thông xứ sở Chùa Vàng, HLV Nishino thừa nhận đang gánh chịu sức ép rất lớn từ sự kỳ vọng phải thắng Việt Nam của người hâm mộ, giới chuyên môn.

    Sau tất cả, người Thái càng tự tin và chắc thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo càng an tâm và có nhiều cơ hội gây bất ngờ vào ngày 5/9 tới. Tất cả dường như rất giống kịch bản tại King’s Cup 2019 mới đây.

    Tiểu Phương | 22:45 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...