MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh: Chờ đợi những màn ra mắt

    13:59 Thứ sáu 09/06/2017

    Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh chắc chắn là cặp đấu đáng chú ý nhất vào thời điểm hiện tại. Đây là hai đội bóng hoạt động rất năng nổ ở kì chuyển nhượng giữa mùa và đều đã có sự bổ sung chất lượng cho giai đoạn lượt về. Trận đấu chiều nay chắc chắn sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để các tân binh chứng tỏ tài năng.

    “Bom tấn” Lê Văn Thắng chắc chắn là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của V-League ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa. Sau nhiều năm thi đấu cho Cần Thơ và Hải Phòng, Văn Thắng đã quay trở lại để cống hiến cho đội bóng quê hương.

     - Bóng Đá

    Văn Thắng khoác áo Thanh Hóa ở giai đoạn 2

    Đây là một sự bổ sung không thể tuyệt vời hơn đối với đội bóng xứ Thanh. Ở giai đoạn lượt đi, hàng tiền đạo của FLC Thanh Hóa hoạt động không thật sự hiệu quả, mặc dù đã ghi được 16 bàn sau 12 trận. Nhiều trận đấu, người hâm mộ chứng kiến đoàn quân của HLV Petrovic kiểm soát thế trận nhưng không thể kết liễu đối thủ. Điển hình là trận đấu với Sài Gòn ở vòng 13. Nếu không đánh rơi 2 điểm, chức vô địch lượt đi chắc chắn đã thuộc về Thanh Hóa.

    Hơn nữa, bài học về sự cố của Pape Omar vẫn còn nóng hổi. Việc không có sự phục vụ của chân sút gốc Senegal trong 6 trận liên tiếp đã gây ra không ít khó khăn cho đội chủ sân Thanh Hóa. Chẳng ai có thể đảm bảo cái đầu nóng của tiền đạo này sẽ không báo hại đội nhà lần nữa. Sự có mặt của Văn Thắng sẽ là một sự đảm bảo chắc chắn trong mọi tình huống. Cựu Vua phá lưới nội V-League đang ở độ tuổi chín nhất đối với một tiền đạo. Anh được kì vọng sẽ giúp Thanh Hóa lên ngôi tại giải VĐQG sau nhiều năm chờ đợi. Tất cả sẽ bắt đầu ở trận đấu chiều nay.   

    Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc ghi bàn, Văn Thắng sẽ phải tìm cách vượt qua Marcus Vinicius – trung vệ tân binh của Than Quảng Ninh. Cầu thủ người Brazil được đội bóng đất Mỏ mang về thay thế nhằm vị trí bỏ lại của đồng hương Ramon Mesquita – người đã bị thanh lý sau giai đoạn lượt đi. Marcus Vinicius Lima da Silva trưởng thành từ học viện Aletico Paranaense, một trong những đội bóng rất nổi tiếng ở Brazil.

     - Bóng Đá

     Tân binh Vinisius.

    Ở tuổi 27, trung vệ người Brazil có thể hình khá tốt (cao 1m84, nặng 83kg) và sở hữu cái chân trái rất ngoan, mạnh mẽ, Marcus Vinicius rất mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi hay bọc lót cho đồng đội.

    Trong quá khứ, HLV Phan Thanh Hùng đã chứng tỏ mình rất có mắt nhìn ngoại binh. Những người được ông Hùng mang về Việt Nam phần lớn đầu rất thành công và trở thành công thần, nổi bật nhất trong số đó là bộ đôi Gonzalo và Cristiano của Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC). Vì thế, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng của Vinicius.

    Cuộc đối đầu giữa hai tân binh Văn Thắng và Vinicius chiều nay chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều điều thú vị cho người hâm mộ.    

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 14:00 09/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...