MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Thắng kiểu đau tim, Man Utd vui được mấy ngày?

    09:15 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn Man Utd đã áp sát top 4 Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Watford. Tuy nhiên, phải xem đủ 90 phút, NHM mới thấy rõ độ mong manh của Quỷ đỏ.

    Cùng là chiến thắng 2-1 nhưng Arsenal và Man Utd tạo ra những cảm giác trái ngược hoàn toàn cho NHM. Nếu Arsenal để đối thủ dồn ép ở hiệp một rồi vùng lên chỉ 15 phút hiệp hai và có liền hai bàn thắng thì Man Utd phải chờ đợi đến những phút cuối mới biết rằng mình giữ được 3 điểm ra về.

    Cả hai đều chịu những bàn thua ở phút cuối nhưng Pháo thủ vốn được mệnh danh là mong manh nay đã chơi khá kỉ luật và bóp nghẹt Newcastle trong mấy phút bù giờ. Trong khi đó, từ khi bị Andre Gray bị rút ngắn tỉ số ở phút 65, Man Utd gần như chịu trận toàn tập. 

    Thắng kiểu đau tim, Man Utd vui được mấy ngày? - Bóng Đá

     Lukaku thi đấu ấn tượng trên hàng công. 

    Dù biết mọi so sánh là khập khiễng nhưng nó phần nào thể hiện Man Utd nói chung hay Jose Mourinho nói riêng không còn giữ được sự lạnh lùng thường thấy. Mùa này, họ chơi bóng ngẫu hứng hơn. Nhưng theo đó, thành tích cũng "ngẫu hứng" không kém. Khi thăng hoa họ có thể đánh gục rất nhanh những Burnley hay Watford. Song, khi cóng chân, họ mắc hàng loạt sai lầm, điển hình là trận thua mất mặt 0-3 trước Tottenham.  

    Khó nói, Man Utd là một đội bóng thiếu kinh nghiệm hay Mourinho thiếu thời gian để tìm hiểu đội bóng. Ông đang trải qua năm thứ 3 tại Old Trafford. Nhưng mọi chuyện không khác so với những ngày đầu, thậm chí, đang có dấu hiệu đi xuống sau hàng loạt những bất đồng nội bộ gần đây. 

    Thắng kiểu đau tim, Man Utd vui được mấy ngày? - Bóng Đá

     Nhưng Mourinho vẫn còn đó nỗi lo ở hàng thủ. 

    Căn bản, Man Utd không sở hữu được những "trụ cột chống trời" như những đội bóng trước đây mà Mourinho dẫn dắt. Người đáng tin nhất, David De Gea đã mắc những sai lầm không tưởng ở World Cup. Và dù chơi cực hay trước Watford, người ta vẫn có quyền đặt câu hỏi, bao giờ anh lại gia nhập "ngành"? Những viên gạch còn lại ở hàng thủ như Bailly, Lindelof, Jones hay Smalling đều không còn trẻ trung, song vẫn cứ mắc sai lầm đều đều. 

    Vấn đề của Mourinho là qua 3 năm, ông không có đủ một cầu thủ nào đáng tin cậy ở hàng thủ. Thực tế, trong quá khứ, Mourinho chỉ sở hữu những cầu thủ tầm trung như Chivu, Pepe, Gallas nhưng vào tay ông họ chơi tròn vai. Không mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định và ra sân thì đá sống chết. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy, lại là thứ xa xỉ ở Man Utd hiện tại. Do đó, dù đã áp sát top 4 Premier League, NHM Quỷ đỏ vẫn "uống thuốc trợ tim" vào mỗi cuối tuần. 

    Ngọa Long | 08:38 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...