MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Thần đồng bóng đá Ý chật vật, sắp bị đẩy khỏi Ngoại hạng Anh

    09:39 Thứ ba 21/04/2020

    BongDa.com.vn Niềm hy vọng của bóng đá Ý đang khó khăn để tìm một nơi chốn ổn định.

     Những kỹ năng và những bàn thắng đẹp của Moise Kean

    Moise Kean bắt đầu tập luyện với trái bóng tròn khi mới chỉ 7 tuổi, năm lên 10 chuyển đến Juventus và dành 6 năm ăn tập ở đây. Năm 2016, khi mới chỉ 16 tuổi, 8 tháng và 23 ngày, Kean có lần ra sân đầu tiên cho Bà đầm già, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội bóng này, cũng là cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên ra sân ở 4 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Vài ngày sau đó, anh trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 ra sân ở Champions League.

    Thần đồng bóng đá Ý chật vật, sắp bị đẩy khỏi Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Moise Kean nhạt nhòa sau hơn nửa mùa giải ở Anh.

    Mùa giải 2018/2019, Moise Kean ra sân 17 lần và gây ấn tượng với 7 bàn thắng cho đội bóng áo đen trắng, được kỳ vọng sẽ là tương lai của hàng công CLB này. Tuy nhiên đến mùa hè, gã khổng lồ thành Turin bất ngờ bán ngôi sao trẻ của mình cho Everton với giá 30 triệu euro.

    Moise Kean được thường xuyên ra sân ở Ngoại hạng Anh nhưng thể hiện không mấy ấn tượng, mới ghi được 1 bàn và có 2 kiến tạo sau 23 lần thi đấu. Trong suốt cả mùa giải, tin đồn về việc tiền đạo 20 tuổi sẽ rời Everton đã được xuất hiện rất nhiều.

    Theo trang Daily Express, Inter Milan đang muốn đưa Kean trở lại Serie A, sắp tới đây có thể bắt đầu đàm phán với đội bóng vùng Merseyside.

    Hoài Thu | 09:09 21/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...