MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • 'Juventus giữ những tiền đạo già cỗi và bán một cầu thủ 19 tuổi'

    22:35 Thứ hai 02/09/2019

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Graeme Souness có những thắc mắc về việc Juventus bán đi Moise Kean.

    Moise Kean từng là một tài năng trẻ được đánh giá rất cao của Juventus. Đến với học viện của Juventus năm 10 tuổi, chỉ 6 năm sau anh đã có trận ra mắt cho đội hình chính. Mùa giải 2018/2019, Kean ra sân 17 trận, ghi 7 bàn thắng cho Bà đầm già.

    Tuy nhiên mùa hè mới đây, tiền đạo 19 tuổi lại chuyển đến Everton với mức phí khoảng 30 triệu euro. Anh đã ra sân 5 trận cho The Toffees mùa giải này, nhưng cựu danh thủ Graeme Souness vẫn cảm thấy khó hiểu với thương vụ này.

    5 'kẻ thách thức' Big Six chi tiêu 'khủng' ra sao ở TTCN Hè 2019? - Bóng Đá

     Moise Kean bất ngờ chuyển đến Everton.

    "Cậu ấy mới 19 tuổi, sao Juventus lại bán cậu ấy? Có những nghi vấn nhỏ trong đầu tôi. Juventus là CLB lớn mạnh và giàu có nhất nước Ý, họ giữ các cầu thủ lớn tuổi và bán tiền đạo 19 tuổi, người không khiến họ phải chi mức lương lớn. Cũng chẳng phải họ nhận được hơn 100 triệu bảng khi bán cậu ấy. Tôi nghĩ có vấn đề nào đó ở đây, tôi không biết."

    Hồi năm ngoái, Moise Kean đã có lần đầu được tuyển Ý triệu tập, chỉ sau 3 trận, anh có đến 2 pha lập công cho đội bóng áo thiên thanh. Tuy nhiên anh lại không được gọi vào đội hình của Ý chuẩn bị cho các trận vòng loại EURO tháng 9 này, nơi đoàn quân của HLV Roberto Mancini chạm trán Armenia và Phần Lan. Trước đó, họ đã thắng cả 4 trận với 13 bàn thắng, đang đứng đầu bảng J.

    Video những kĩ năng và bàn thắng đẹp mắt của Moise Kean: 

    Hoài Thu | 22:10 02/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...