MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Tất cả đã quên án phạt của VPF dành cho CĐV Hải Phòng?

    11:46 Chủ nhật 29/10/2017

    BongDa.com.vn CĐV Hải Phòng lại làm loạn trên khán đài. Đây sẽ chẳng phải là một việc gì lạ lẫm nếu như nó không diễn ra vào thời điểm án phạt của VPF dành cho CĐV Hải Phòng đang có hiệu lực.

    Trên khán đài sân Cẩm Phả ngày hôm qua (28/10), đã có khoảng 2000 CĐV Hải Phòng nhuộm đỏ một góc sân và tất nhiên không thể thiếu thứ đặc sản pháo sáng. Được biết, 5 quả pháo sáng đã được các CĐV quá khích đốt trên khán đài sân Cẩm Phả. Mặc dù có khá đông nhân viên an ninh vây quanh khu vực ngồi của CĐV đội khách nhưng tất cả đều bất lực ngăn chặn hành động này. Thậm chí, khi một quả pháo sáng được dập tắt, ngay lập tức một quả khác đã được đốt tiếp trong tiếng hò reo của các CĐV áo đỏ.

     - Bóng Đá

     CĐV Hải Phòng ngang nhiên thách thức VPF trong trận đấu với XSKT Cần Thơ.

    Đây có lẽ chẳng phải là một hình ảnh quá lạ lẫm với những người theo dõi V-League mỗi khi Hải Phòng phải thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, nó lại trở nên bất bình thường khi diễn ra vào thời điểm án phạt của VPF dành cho các CĐV Hải Phòng đang hiệu lực. Còn nhớ, ở trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng diễn ra trên sân Mỹ Đình hồi tháng 6/2017, các CĐV đất Cảng đã đốt tổng cộng 11 quả pháo sáng trên khán đaì và ném xuống sân. Không chỉ đốt pháo sáng, CĐV Hải Phòng còn la ó, chửi bới đội chủ nhà cũng như trọng tài, để lại hình ảnh rất xấu xí.

    Sau những hành động đáng xấu hổ ấy, VPF đã ra quyết định kỷ luật số 308 với nội dung: “Cấm CĐV Hải Phòng vào các sân của đội khách có tổ chức các trận thi đấu bóng đá thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017, do có hành vi gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu vòng 14 V-League 2017.” Mặc dù vậy, cả BLĐ câu lạc bộ và CĐV Hải phòng đều cho rằng án phạt này không có ý nghĩa gì. Và thực tế sau đó 2 tuần, vẫn có hàng trăm cái bóng áo đỏ xuất hiện trên sân Cần Thơ để cổ vũ cho đội khách.

     - Bóng Đá

     Thay vì đưa án phạt, VPF cần phải có những hành động thiết thực hơn.

    Sau khoảng 3 tháng, dường như tất cả đã quên mất án phạt của VPF. Thứ nhắc nhở duy nhất của BTC chỉ là một tờ giấy nhỏ bé dán ngoài cổng SVĐ Cẩm Phả. Các nhân viên an ninh vẫn cho phép CĐV Hải Phòng vào sân, thậm chí họ cũng không kiểm tra kĩ càng và để những quả pháo sáng được đốt trên khán đài.

    Nếu đã không làm được, chi bằng VPF hãy dỡ bỏ lệnh cấm và tìm những cách quyết liệt hơn để làm sạch các khán đài. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn việc nghĩ ra những quyết định mà chẳng ai làm theo.   

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 11:32 29/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...