MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Tấn Sinh tự tin không chiến, Đức Chinh thích đá cặp với Công Phượng

    22:26 Thứ bảy 28/07/2018

    BongDa.com.vn Cầu thủ của CLB Quảng Nam khá tự tin vào khả năng chơi bóng bổng để cạnh tranh vị trí ở U23 Việt Nam. Trong khi đó, Đức Chinh đã chọn Công Phượng đá cặp.

    Đến thời điểm hiện tại, ĐT U23 Việt Nam đã có đầy đủ nhân sự để HLV Park Hang-seo triển khai giáo án của mình nhằm đạt được mục tiêu cao nhất tại các giải đấu lớn tới đây.

    Nhận xét về tình trạng của toàn đội sau khi tập trung từ V-League, cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh của CLB Quảng Nam cho biết, thể lực của các cầu thủ đã đi xuống rõ rệt sau khi kết thúc 20 vòng đấu của V-League 2018. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi từ lượt về của giải đấu, số lượng trận đấu trong 1 tuần đã tăng lên đáng kể với mật độ 4 ngày/trận.

     - Bóng Đá

     Trung vệ Tấn Sinh tự tin vào khả năng chống bóng bổng của mình.

    “Sau thời gian tập trung, thì chế độ ăn uống cũng như tập luyện giúp các cầu thủ hồi phục nhiều hơn”- Huỳnh Tấn Sinh nói.

    Cũng theo Tấn Sinh, không chỉ những cựu binh, các tân bình cũng hòa nhập rất tốt và nhanh cùng các cầu thủ khác: “Các anh cựu binh cũng hỗ trợ các đàn em nhiệt tình. Trong sinh hoạt chung, sau bữa ăn, bữa tập, mọi người đều dành thời gian rảnh để nói chuyện trao đổi thông tin."

    Tấn Sinh cũng chia sẻ, rằng, hai “bạn tám” thường xuyên của mình ở ĐT U23 Việt Nam là Hồng Duy và anh Lê Văn Sơn nhưng toàn bộ câu đều là về chủ đề chuyện phiếm nhiều hơn.

    Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo gọi lên khá nhiều cầu thủ trung vệ. Do vậy, mức độ cạnh tranh ở khu vực này là khá cao khi nhiều cầu thủ đã khẳng định được vị thế cũng như tài năng của mình.

    Chia sẻ về vấn đề này, Huỳnh Tấn Sinh cho biết: “Em sẽ phải tập luyện gấp 2,3 lần mới có thể cạnh tranh được với các đồng đội khác. Dù tập trung đợt này có 30 cầu thủ nhưng đi chỉ 20 nên tính cạnh tranh cao nhưng toàn đội rất vui vẻ và cạnh tranh công bằng. Em tự tin vào khả năng mạnh mẽ và bóng bổng của mình."

    Nhận xét vể toàn đội trong đợt tập trung này, Hà Đức Chinh cho rằng, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam đang tiến bộ từng ngày.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh quyết tâm hoàn thành các bài tập của HLV Park Hang-seo.

    “Hiện tại em đang cố gắng theo được giáo án của thầy Park để hoàn thiện mình hơn”- Hà Đức Chinh khẳng định.

    Trong những buổi tập gần đây, nhằm có những phương án đối phó với các đối thủ có thể hình tốt hơn, HLV Park Hang-seo đã cho toàn đội tập phòng thủ trước những tình huống bóng bổng. Theo cầu thủ của CLB SHB Đà Nẵng, toàn đội sẽ cố gắng hơn trong những tình huống không chiến để không bị thủng lưới và ghi bàn từ những tình huống đá phạt.

    “Nhưng em nghĩ buổi tập thể lực hôm nay là buổi khó nhất”- Đức Chinh nhận xét.

    Theo Đức Chinh chia sẻ, để tạo sự thoải mái sau mỗi buổi tập, Chinh cùng các an hem cầu thủ trong đội hay trêu đùa nhau.

    “Em nghĩ tập thể U23 và các anh lớn hòa nhập rất tốt và rất hòa đồng. Sau mỗi buổi tập em hay tâm sự với mọi người. Hai người em thân nhất là Công Phượng và Văn Thanh vì em thường chơi game với cả hai. Nhưng nếu để chọn ra một người thì em chọn Công Phượng”- Hà Đức Chinh chia sẻ.

    Theo kế hoạch, ĐT U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại PVF đến ngày 30/07 rồi quay về Hà Nội tham dự giải Tứ hùng đối đầu với U23 Oman, U23 Palestine và U23 Uzbekistan.

    Bạch Dương | 22:10 28/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...