MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Tái đấu Campuchia, ông Chung “xe ca” đứng ngồi không yên

    12:48 Thứ hai 25/09/2017

    HLV Mai Đức Chung thừa nhận đang gặp khó trong việc lên khung đội hình tuyển Việt Nam cho trận tái đấu với Campuchia tại sân Mỹ Đình vào ngày 10/10.

     Trở về sau khi nhận giải HLV bóng đá nữ hay nhất Đông Nam Á, HLV Mai Đức Chung trực chỉ đến thẳng sân Hàng Đẫy dự khán trận Hà Nội- Sài Gòn. Ông Chung muốn kiểm tra phong độ các tuyển thủ, đặc biệt là tìm nhân tố mới trong đợt tập trung đấu Campuchia vào ngày 10/10.

     - Bóng Đá

     Ông Chung "xe ca" đau đầu tìm quân cho tuyển Việt Nam.

    Dẫu vậy, “cascadeur” trên ghế nóng rơi cảnh khó nghĩ khi tan trận, bởi những cái tên “nóng” đều không thể hiện được phong độ tốt nhất. Văn Quyết chơi dưới sức, Quang Hải dự bị, đá không đầy 30 phút cuối trận. Bên kia chiến tuyến, Văn Thuận- tiền vệ được đích thân HLV Nguyễn Đức Thắng tiến cử- chơi chỉ mức tròn vai, không sắc như mong đợi.

    Tôi chưa thể nói gì về danh sách tuyển Việt Nam lúc này, ông Chung nói, “Thật khó nghĩ. Tôi phải ngược xuôi chạy xem, kiểm tra phong độ các cầu thủ. Có lẽ phải cận ngày tập trung, tôi mới chốt được danh sách tuyển Việt Nam. Có nhiều điều phải cân nhắc, kiểm tra cho chắc chắn.”

     - Bóng Đá

     Đội trưởng Văn Quyết chơi tệ trong trận đấu mà HLV Mai Đức Chung trực tiếp soi giò.

    Thực tế ông Chung cẩn trọng với danh sách triệu tập lần này cũng là điều dễ hiểu. Bởi trước trận lượt đi, danh sách 23 cầu thủ do cựu danh thủ Đường sắt này tập trung đã bị chính các uỷ viên BCH VFF “bật” cho tơi tả. Ông Chung bị bẻ ngang, bẻ dọc vì triệu tập Mạc Hồng Quân và thủ môn Phí Minh Long. Đến độ, HLV này phải... “năn nỉ” các uỷ viên BCH VFF mở lòng, cho ông được quyết chuyên môn. Tuy nhiên, trong trận làm khách tại Campuchia, chỉ có Mạc Hồng Quân được dùng ở cuối trận, còn Phí Minh Long không được sử dụng.

    Một cái khó nữa cho ông Chung là nhóm cầu thủ nòng cốt từ HAGL như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn... chưa lấy lại được trạng thái tốt nhất. Chính đội bóng phố núi phát đi thông tin, những tuyển thủ này chưa có được phong độ tốt do còn “sốc” vì thất bại SEA Games. Trong khi đó, Vũ Minh Tuấn dính chấn thương, còn thủ môn Đặng Văn Lâm sau sự cố bị trợ lý Lê Sỹ Mạnh hành hung, chưa biết có kịp bình phục cho trận tái đấu Campuchia hay không.

     - Bóng Đá

     Nếu giúp tuyển Việt Nam có trọn 3 điểm trong trận tái đấu Campuchia, ông Chung sẽ là cascadeur cực kỳ mát tay.

    Tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Campuchia vào ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình. Nếu có trọn 3 điểm trong cuộc đọ sức này, tuyển Việt Nam tiến một bước dài trong việc giành 1 trong 2 tấm vé ở bảng đấu này dự VCK Asian Cup 2019.

    H.Khúc | 12:15 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...