MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P4)

    15:50 Thứ hai 11/03/2019

    BongDa.com.vn Câu chuyện về tính cách và tài năng của Son Heung Min.

    Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1)

    Phần hai: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

    Phần ba: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P3)

    Son đã trải qua một chặng đường rất dài để có mặt tại giải Ngoại Hạng Anh như lúc này. Hiện nay anh vẫn sống cùng bố mẹ trong một căn hộ tại Hampstead và mặc dù được nghỉ vào thứ năm - trước trận đấu với Southampton - Son vẫn không hủy chuyến thăm theo lịch trình đến trường Vale ở Tottenham. Anh đến sớm trước 10 phút, điều chưa bao giờ xảy ra khi một ngôi sao bóng đá đến thăm tại một ngôi trường, điều cầu thủ người Hàn Quốc luôn hy vọng là bọn trẻ có thể nhận ra mình.

     - Bóng Đá

     Son đến thăm trường Vale tại Tottenham.

    Son thường được gọi là "David Beckham của Châu Á", bởi vì mức độ nhận diện và sự nổi tiếng đã vượt ra ngoài phạm trù môn thể thao anh đang thi đấu, khiến các cô gái phải hô vang tên anh mỗi khi ra sân, đối xử với anh như một ngôi sao âm nhạc. Nhưng Son vẫn không thể đi ra ngoài đường một cách bình thường như những người khác vì như vậy mọi người sẽ bu quanh và gây ồn ào cho khu vực mà anh đến. Tại Hàn Quốc hiện nay, Spurs có đến hàng trăm ngàn người hâm mộ, thậm chí rất nhiều người trong số họ sẵn sàng bay sang Anh chỉ để xem cầu thủ 26 tuổi trên sân tập.

    Khi đến trường Vale, Son đối xử rất tự nhiên với những cô gái khuyết tật ở trường và thật đáng yêu khi xem phản ứng của họ khi nhìn thấy anh tham gia một buổi huấn luyện mà Quỹ Tottenham Hotspur đã tổ chức. Có những cái ôm, bắt tay đã là hình ảnh thường thấy của Son.

    Nhưng khi nói đến việc lập gia đình, anh chỉ cười và nói về việc cha khuyên là không nên kết hôn trừ khi anh giải nghệ. Trong quá khứ, Son Heung Min đã từng hẹn hò với các ngôi sao nhạc Kpop như Bang Min-ah và Yoo So-young, nhưng hiện tại Heung Min vẫn chưa có bất kỳ mối quan hệ chính thức nào.

    "Tôi rất đồng ý với câu nói của ông, khi bạn kết hôn đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của bạn. Mọi thời gian đều phải dành cho vợ, con, lúc đó sẽ không còn đầu óc nào để nghĩ về bóng đá nữa. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi có một vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới trước khi nghĩ đến những việc khác, lúc này đối với tôi bóng đá là số một. Không ai biết mình có thể giữ được phong độ hiện tại thêm bao lâu nữa, có thể khi 33, 34 tuổi tôi sẽ nghỉ hưu và lập gia đình cũng nên."

     - Bóng Đá

     Anh luôn giữ cho bản thân tránh xa khỏi các scandal không đáng có.

    "Người ta nói rằng hầu hết các HLV tại châu Âu thích cầu thủ của họ kết hôn và có gia đình từ sớm, điều đó sẽ có ích cho những việc ngoài sân cỏ, nhưng tôi không thích như vậy. Tôi chỉ muốn mọi người hài lòng bằng màn thể hiện trên sân, ví dụ, khi tôi chơi cho Spurs tại Wembley, bạn thấy bao nhiêu lá cờ Hàn Quốc trên sân lúc đó? Tôi muốn mọi người luôn ủng hộ chúng tôi và để làm được  trước hết tôi phải tôn trọng họ bằng cách giữ phong độ luôn ở mức cao nhất."

    "Tôi có cảm thấy như mình là một đại sứ hình ảnh cho đất nước của tôi. Vì vậy luôn phải có trách nhiệm với mọi việc mình làm. Một ví dụ khác: khi chúng tôi đi chơi lúc 3 giờ chiều, thì lúc đó đã nửa đêm tại Hàn Quốc. Khi chúng tôi thi đấu tại Champions League lúc 8 giờ tối, nó đã rơi vào năm giờ sáng và họ vẫn xem tôi trên TV. Mọi điều tôi làm đều từ sự tôn trọng mà ra, đó là việc tôi ưng ý nhất."

    Nguyễn Kim Bằng | 18:10 11/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...