MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Smalling vs Van Dijk: Ai xuất sắc hơn?

    07:30 Thứ tư 31/10/2018 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ người Hà Lan được coi là cầu thủ chơi phòng ngự hàng đầu thế giới vào thời điểm này, nhưng liệu anh có vượt trội so với ngôi sao của Man Utd?

    Ở thời điểm hiện tại, Liverpool đang chơi thăng hoa và dĩ nhiên thành tích lọt lưới 4 bàn tại Premier League có công rất lớn của Virgil van Dijk, nhưng những thống kê dưới đây sẽ làm chúng ta rất bất ngờ nếu biết rằng Chris Smalling không kém nhiều người đồng nghiệp đến từ Hà Lan.

    Mùa này, ngôi sao của đội bóng vùng Merseyside đã chơi tổng cộng 865 phút tại giải Ngoại hạng Anh, trong khi Smalling xuất hiện ít hơn với 720 phút. Sự khác biệt này đến từ giai đoạn đầu tiên khi Jose Mourinho không trọng dụng cầu thủ sinh năm 1989.

    Smalling đối đầu Van Dijk: Bất ngờ về nhiều thống kê! - Bóng Đá

     Cả hai đều là trụ cột tại Man Utd và Liverpool.

    Tuy nhiên, khả năng tranh chấp trên không của Smalling vượt trội hoàn toàn so với Van Dijk (4,1 so với 3,8 lần/trận). Anh cũng ghi được một bàn thắng vào lưới Burnley sau tình huống phạt góc bên cánh phải, trong khi cầu thủ Liverpool hiện chưa thể làm điều được coi là sở trường của mình.

    Phong cách chơi bóng của hai đội hoàn toàn khác nhau, chính vì vậy mà Van Dijk sở hữu số lượng đường chuyền cùng tỷ lệ thành công rất cao (73,2/89,9%). Và Smalling đã chứng tỏ được câu nói của huấn luyện viên Gareth Southgate hoàn toàn chính xác khi anh ta chỉ đạt tỷ lệ chính xác 86%.

    Khả năng cản phá bóng của Van Dijk cao hơn (1,3 so với 1,1 lần/trận). Thống kê về những lần phá bóng của ngôi sao người Hà Lan cũng tốt hơn hẳn Smalling (5,5 so với 4 lần/trận). Tuy nhiên, khả năng tắc bóng của ngôi sao người Anh lại tốt hơn một chút (1,1 so với 1 lần/trận). 

    Nếu đánh giá chung màn trình diễn của cả hai, Van Dijk tỏ ra xuất sắc hơn Smalling nhưng sự chênh lệch không quá lớn. Dù vậy, thành tích của Liverpool và Man Utd đôi khi đã khiến thước đo về phong độ cá nhân từng cầu thủ bị đánh giá sai lệch vì dẫu sao khoảng khách giữa hai đội cũng là 9 điểm chỉ sau 10 vòng đấu.

    Smalling đối đầu Van Dijk: Bất ngờ về nhiều thống kê! - Bóng Đá

     Liverpool thăng hoa cũng là điều khiến Van Dijk được chú ý hơn.

    Nếu so sánh về thống kê chi tiết, Van Dijk có những điểm nổi bật hơn và Smalling cũng có những yếu tố tích cực. Do đó, nói ngôi sao đến từ Hà Lan xuất sắc hơn hoàn toàn có cơ sở và những người yêu mến trung vệ Man Utd cũng dễ dàng khẳng định Smalling không quá tệ hại so với nhiều đồng nghiệp tại Premier League.

    Trên thực tế, Joe Gomez mới là cái tên xuất sắc nhất ở hàng phòng ngự Liverpool, nhưng nhìn lại những điều trên, chúng ta có thể nhận định rằng HLV Mourinho có lẽ đã quá nhạy cảm vì Smalling vẫn chơi tốt, trong khi Victor Lindelof cũng cho thấy khả năng dạo gần đây. Hy vọng tất cả họ sẽ chơi với phong độ hoàn hảo nhất để giúp Liverpool và Man Utd chơi tốt hơn trong thời gian tới.

    Vũ Quang Toản | 05:35 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...