Mặc dù thời hạn hợp đồng của Phi Sơn chỉ còn nửa năm nữa sẽ chấm dứt, tiền vệ này chưa hề có ý định gia hạn hợp đồng với SLNA. Lý do mà cầu thủ xứ Nghệ đưa ra là vì anh đang muốn cống hiến hết sức mình cho đội bóng và không muốn những chuyện khác làm phân tâm.
Mùa giải này, Phi Sơn đang là một trong những cầu thủ hay nhất của SLNA. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ số 10 đã có 3 bàn thắng và gần 10 đường kiến tạo cho đồng đội lập công cũng như thể hiện khả năng phát động tấn công rất ấn tượng.
Phong độ tuyệt vời của Phi Sơn đương nhiên khiến BLĐ SLNA tính chuyện gia hạn trong tời gian sớm nhất. Giữ chân các trụ cột không chỉ là nguyện vọng của nhà tài trợ, BLĐ CLB SLNA mà còn cả người hâm mộ. Thế nhưng tuyển thủ quốc gia này lại không có cùng mong muốn khi khẳng định sẽ chờ đến sau khi kết thúc mùa giải 2017 rồi mới ngồi vào bàn đàm phán.
Việc Phi Sơn chưa đồng ý đàm phán hợp đồng khiến NHM SLNA lo sợ việc anh sẽ ra đi theo tiếng gọi từ nhiều đội bóng lớn khác vốn rủng rỉnh về tài chính.
Cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng, giờ là thời điểm mà Phi Sơn nên nghĩ về tương lai của mình: “Cậu ấy đã có nhiều năm cống hiến cho SLNA và làm tròn nghĩa vụ. Không chỉ bản thân tôi mà ai cũng muốn Phi Sơn có thêm thời gian thi đấu cho đội bóng. Tuy nhiên vấn đề đặt ra rằng SLNA có đáp ứng được điều kiện về mặt kinh tế hay không.
Giống như những người đàn anh trước như Trọng Hoàng, Văn Bình, người ta cũng phải ra đi để có một bản hợp đồng tốt lo cho cuộc sống của mình trong tương lai về sau. Bản thân ai cũng vậy, vì đời cầu thủ rất ngắn. Phi Sơn đến lúc phải lo cho bản thân và gia đình. Vì vậy nếu CLB SLNA muốn giữ Phi Sơn ở lại phải có khoản tiền phù hợp, nếu không sẽ rất khó.”
Chính Phi Sơn cũng đã nói nước đôi rằng trước khi nghĩ đến những lời đề nghị khác, SLNA luôn là sự lựa chọn số 1 của anh. Điều đó có nghĩa rằng nếu SLNA không đáp ứng được những yêu cầu cá nhân, khả năng chia tay là rất nhiều.
Thêm một vấn đề nữa là việc Phi Sơn rất khao khát có cơ hội nâng cao chức vô địch V-League, nhưng nếu cứ đà này, SLNA khó mang lại cho anh điều đó và việc tìm đến một đội bóng giàu tham vọng hơn là chuyện đương nhiên.