MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Siêu Cúp quốc gia 2020: "Messi Việt Nam" Công Phượng so tài Quang Hải

    23:09 Thứ bảy 29/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trận cầu đỉnh cao này được xem là màn tổng dượt cho tham vọng thách thức Hà Nội ở cuộc đua vô địch V-League của TP.HCM.

    Do diễn tiến khó lường của dịch viêm phổi Covid-19 nên trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 giữa TP.HCM và Hà Nội sẽ diễn ra trên sân hạn chế khán giả. Dự kiến chỉ có khoảng 200 cổ động viên của 2 câu lạc bộ và gần 100 phóng viên các báo đài trực tiếp chứng kiến cuộc tranh tài rất đáng được chờ đợi này.

    Vắng khán giả là điều đáng tiếc cho màn ra quân của Nguyễn Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Trần Phi Sơn, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải… HLV Park Hang-seo cũng không thể dự khán trận cầu này, mà chỉ có thể xem qua truyền hình do chủ động thực hiện cơ chế tự cách ly 14 ngày tầm soát virus Corona sau khi nghỉ phép trở về Việt Nam từ Hàn Quốc. Như vậy, thi đấu trong điều kiện gần như "bế quan tỏa cảng" là bất lợi cho TP.HCM vì họ sẽ thiếu sự hậu thuẫn mạnh mẽ của khán giả nhà.

     - Bóng Đá

    "Messi Việt Nam" sẽ sút tung lưới Hà Nội...?

    Liên tục “hút máu” đối thủ trên thị trường chuyển nhượng, TP.HCM được giới chuyên môn nhận định là đối trọng số 1 của Hà Nội tại các giải đấu quốc nội năm nay. Dù chưa thật sự “vào phom” nhưng thầy trò HLV Chung Hae Seong đã khẳng định tham vọng thách thức đương kim vô địch V-League Hà Nội không phải là lời tuyên bố suông thông qua trận thắng Hougang United 3-2 tại đấu trường AFC Cup 2020. Rõ ràng với “Messi Việt Nam” Công Phượng và “Ronaldo” Phi Sơn, TP.HCM là đối thủ rất đáng gờm cho bất kỳ CLB nào tại V-League năm nay.

    Về phía đội khách Hà Nội, khả năng Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng ra sân thi đấu còn bỏ ngỏ, bởi 2 tuyển thủ này chưa hồi phục 100% chấn thương. Liệu đây có phải là “đòn gió” của đội khách hay không? Tất nhiên, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Hải “con” và “Messi Việt Nam”. Không ngoa nếu nói đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm rất nguy hiểm và khó lường. Đơn giản là bộ khung nội và ngoại binh thiện chiến của Hà Nội ngày càng trưởng thành và ăn ý với nhau. Tướng Nghiêm sở hữu trong tay những quân bài tẩy lợi hại như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Lương, Moses, Pape Omar, Rimario…

     - Bóng Đá

    Hay Quang Hải nổ súng hạ gục TP.HCM?

    Công tâm mà đánh giá, Hà Nội là câu lạc bộ số 1 Việt Nam vào thời điểm này về lực lượng cũng như thành tích. Muốn quật ngã đội bóng 2 năm liền vô địch V-League là nhiệm vụ chẳng hề đơn giản đối với thầy trò HLV Chung Hae Seong. Tuy nhiên, chiến thắng chỉ dành cho đội bóng mạnh và bản lĩnh nhất. TP.HCM phải chứng tỏ đẳng cấp và sức mạnh thật sự trước đối trọng Hà Nội. Hy vọng bộ đôi Messi và Ronaldo Việt Nam là Công Phượng và Phi Sơn sẽ lại thăng hoa, mang niềm vui chiến thắng cho đội bóng Sài thành.

    Gia Minh | 22:39 29/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...