MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • "Siêu bom tấn" 267 triệu quá hoàn hảo, Barca chờ gì mà không chốt?

    14:01 Thứ ba 25/06/2019 | 6

    BongDa.com.vn Đây chắc chắn là bản hợp đồng được mong đợi nhất của Barcelona mùa hè 2019.

    Những ngày gần đây, truyền thông quốc tế xôn xao với thông tin Neymar sẽ quay trở về khoác áo Barcelona. Ngôi sao người Brazil được cho là đã chán nản cuộc sống ở Paris Saint-Germain và muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở xứ Catalan. Thông tin này mang lại nhiều bất ngờ và niềm vui cho các CĐV yêu mến Blaugrana, bởi tài năng và sự gắn kết của Neymar với hàng công đội chủ sân Camp Nou là điều không cần phải bàn cãi.

    Lấp đầy khoảng trống cánh trái

    Philippe Coutinho, Malcom hay Ousmane Dembele đều là những gương mặt đang chơi theo hướng tấn công cánh trái của Barcelona, vị trí mà Neymar để lại sau khi rời Camp Nou. Thực tế, cho đến thời điểm hiện tại thì cả 3 gương mặt này đều chưa đáp ứng được yêu cầu mà BLĐ Blaugrana đã gửi gắm. Nếu như Dembele thường xuyên vật lộn với chấn thương, Malcom chỉ là giải pháp tình thế thì Coutinho thực sự là nỗi thất vọng của đội chủ sân Camp Nou. Vì thế, hơn lúc nào hết, nếu Neymar quay trở lại, hướng tấn công cánh trái của Barcelona sẽ được trấn giữ bởi chủ nhân đích thực, một người từng rất thành công ở vị trí này.

    Neymar là chủ nhân đích thực ở cánh trái của Barcelona.

    Tam tấu tấn công đáng sợ quay trở lại

    Neymar - Luis Suarez - Lionel Messi từng là tam tấu tấn công đáng sợ bậc nhất Châu Âu. Sự hiểu ý và cơ động của 3 ngôi sao này mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương đầy hiệu quả cho nhà đương kim vô địch La Liga. Bản thân Neymar cũng vẫn giữ mối quan hệ tốt với siêu sao Messi, vì thế việc trở lại Barca và tiếp tục cùng chân sút người Argentina bay cao là điều thôi thúc Neymar rất lớn. Chơi bên cạnh cầu thủ xuất sắc và vĩ đại bậc nhất làng túc cầu giáo, Neymar hẳn là luôn cảm thấy vinh dự và học hỏi được rất nhiều điều.

    Sự ủng hộ từ các CĐV lẫn đồng đội

    Nếu có một cuộc khảo sát về việc liệu Neymar có nên quay trở lại Barcelona hay không, chắc chắc phần đông các Cules sẽ tán thành. Tài năng của Neymar là điều mà người hâm mộ đội bóng xứ Catalan rất trân quý, nếu anh quyết định trở về và cống hiến cho Barca thêm lần nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, những Arthur Melo hay Lionel Messi đều đã sẵn sàng để chào đón Neymar, một trụ cột thật sự cùng đóng góp vào lối chơi chung và tham vọng xưng vương Châu Âu của đội bóng.

    Messi sẵn sàng chào đón Neymar quay trở về.

    Quyết định có về lại Barcelona hay không vẫn là ở Neymar. Hãy chờ xem liệu thương vụ chuyển nhượng đình đám bậc nhất mùa hè 2019 giữa Paris Saint-Germain và Barcelona sẽ có kết cục như thế nào.

    Minh Trí | 13:40 25/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...