MỚI NHẤT :
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Arthur lên tiếng, Barca đếm ngày nổ "siêu bom tấn" 267 triệu

    11:35 Thứ ba 25/06/2019

    BongDa.com.vn Liệu Barcelona có hoàn thành bản hợp đồng đáng mong đợi này ngay mùa hè 2019?

    Như đã đưa tin, truyền thông quốc tế mấy ngày gần đây xôn xao việc Neymar sẽ trở lại Barcelona sau 2 mùa giải thi đấu cho Paris Saint-Germain. Siêu sao người Brazil dường như đã "chán ngấy" cuộc sống xa hoa ở Paris và việc liên tiếp thất bại tại đấu trường Champions League. Mọi thứ giờ đây không đúng với những gì mà giới chủ CLB từng hứa hẹn với tiền đạo sinh năm 1992 và đã đến lúc Neymar cảm thấy nhớ Camp Nou, nơi từng giúp anh gặt hái nhiều vinh quang, bao gồm cả chức vô địch Châu Âu mùa 2014/15.

    Arthur wants Brazil teammate Neymar back at Barcelona - Bóng Đá

    Neymar rất muốn về lại Barcelona. 

    Sự trở lại của Neymar hiển nhiên rất được chào đón, Lionel Messi và Luis Suarez là những người ủng hộ hàng đầu. Bên cạnh đó, Arthur Melo, người đồng đội ở tuyển Brazil hiện đang thi đấu tại Barcelona cũng ủng hộ ngôi sao có giá trị chuyển nhượng đắt nhất thế giới quay về "mái nhà xưa". Marca dẫn lời của Arthur về điều này:

    "Tất nhiên tôi rất thích (việc Neymar về lại Barcelona)."

    "Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều yêu quý."

    "Càng nhiều cầu thủ tuyệt vời chơi bên cạnh nhau càng tốt."

    Trong những diễn biến khác, Paris Saint-Germain yêu cầu Barcelona mức phí chuyển nhượng Neymar lên đến 267 triệu bảng. Liệu thượng tầng đội bóng xứ Catalan có đáp ứng điều này để sớm đón Neymar về Camp Nou hay không? Hãy chờ xem!

    Minh Trí | 11:15 25/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...