MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • SHB Đà Nẵng khủng hoảng lực lượng trong cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ

    23:02 Thứ năm 07/09/2017

    BongDa.com.vn Có đến 6 cầu thủ đang bị chấn thương chấn thương trong đội hình, SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ gặp một chút khó khăn trong trận đấu với XSKT. Cần Thơ vào cuối tuần này tại vòng 17 V-League 2017.

    Sau khi vòng 16 V-League khép lại để nhường chỗ cho U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 29, các cầu thủ SHB Đà Nẵng chỉ có khoảng hơn 10 ngày nghỉ trước khi tập trung trở lại cho chặng đường còn lại. Đội bóng sông Hàn là một trong những đội bóng hội quân sớm nhất vì mục tiêu lọt vào top 3 ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Thanh Nam và Anh Quang vẫn chưa thể tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: Viết Định.

    Trong gần 2 tháng tập luyện, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có những trận giao hữu với Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa và Quảng Nam FC. Kết quả thu được đều mang lại dấu hiệu khả quan khi họ giành tới 3 chiến thắng.

    Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cũng đánh đổi rất nhiều đó chính là chấn thương của hai cầu thủ quan trọng như Anh Quang hay Huy Toàn,…Bởi đây đều là những nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng sông Hàn hiện tại.

    Không những thế, số ca chấn thương của đội chủ sân Hòa Xuân dường như vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi ngoài hai cầu thủ kể trên thì Thanh Nam, Anh Tuấn và Thái Sung cũng chưa thể trở lại tập luyện bởi những chấn thương khác nhau. Đều đó bắt buộc Huỳnh Đức phải đôn những gương mặt trẻ lên tập luyện để đảm bảo quân số.

     - Bóng Đá

     Huy Toàn cũng chắc chắn vắng mặt trong cuộc tiếp đón XSKT. Cần Thơ. Ảnh: Viết Định

    Trong cuộc tiếp đón XSKT. Cần Thơ vào ngày 9/9, Huỳnh Đức chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của Thanh Nam, Thái Sung, Anh Tuấn và trung vệ Lâm Anh Quang vì lỏng dây chằng cùng tiền vệ Võ Huy Toàn bị lật cổ chân…Điều này sẽ khiến Huỳnh Đức phải có những tính toán để khỏa lấp khoảng trống này.

    Nhiều khả năng, Văn Thắng và Hữu Phúc sẽ được chọn để thay thế cho vị trí của Quang và Toàn. Đây đều là sự thay thế hợp lý đối với Huỳnh Đức trong trận đấu này, bởi xét về nhiều phương diện XSKT. Cần Thơ không phải là đội bóng quá khó chơi đối với SHB Đà Nẵng, nhất là khi họ phải làm khách tại Hòa Xuân.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:45 07/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...