MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • SHB Đà Nẵng đón sự trở lại của Anh Quang, Huy Toàn

    22:17 Thứ bảy 14/10/2017

    BongDa.com.vn Trước cuộc tiếp đón đội cuối bảng Long An vào chiều mai, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ đón chào sự trở lại của các cầu thủ quan trọng như Anh Quang, Huy Toàn, Anh Tuấn hay Thái Sung.

    Sau một thời gian dài điều trị bởi những chấn thương khác ở các mức độ khác nhau, các cầu thủ như Anh Quang, Huy Toàn, Anh Tuấn, Thái Sung hay Thanh Thịnh đều đã sẵn sàng trở lại trong cuộc tiếp đón Long An vào chiều mai ở vòng 21 V-League.

     - Bóng Đá

     Huy Toàn đã sẵn sàng trở lại. Ảnh: Đình Viên.

    Tất cả các cầu thủ này đều đã trở lại tập luyện bình thường trong những ngày gần đây để chuẩn bị cho trận đấu với Long An. Nhìn chung, họ đã hoàn thành tốt giáo án của HLV Lê Huỳnh Đức đưa ra, đây là tín hiệu vui cho nhà cầm quân này bởi SHB Đà Nẵng đang trải qua chuỗi phong độ có thể nói là thất vọng.

    Tuy nhiên, cơ hội để Anh Quang, Huy Toàn…ra sân ngày mai vẫn còn bỏ ngõ, bởi họ đều mới trở lại sau chấn thương nên chắc hẳn Huỳnh Đức sẽ không dám mạo hiểm sử dụng những “quân bài” quan trọng này, nhất là trong trận đấu gặp đối thủ yếu như Long An là điều không cần thiết.

    Anh Quang, Huy Toàn, Anh Tuấn hay Thanh Thịnh đều là những nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Huỳnh Đức. Thực tế, sự vắng mặt của họ ở những vòng đấu trước đó đã khiến SHB Đà Nẵng chơi không thật sự ấn tượng, qua đó bị loại ở bán kết Cup Quốc gia 2017, chắc hẳn họ đang làm người hâm mộ Đà thành thất vọng rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Lâm Anh Quang (33) cũng đã bình phục chấn thương.

    Chỉ giành HCĐ ở Cup Quốc gia là một thất bại của SHB Đà Nẵng, mục tiêu còn lại của đội bóng sông Hàn là lọt vào top 3 V-League trong mùa giải năm nay cũng đang đứng trước những thử thách nhất định. Muốn cụ thể hóa được mục tiêu này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải có những kết quả có lợi ở các vòng đấu còn lại. Sự trở lại của các trụ cột sẽ giúp đội bóng sông Hàn dễ toan tính hơn đối với bài toán nhân sự.

    Hiện nay, SHB Đà Nẵng chỉ còn hai trường hợp chấn thương của trung vệ Mai Thanh Nam và Viết Thắng, nhưng họ cũng đang tiến triển tốt và sẽ trở lại trong thời gian tới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:05 14/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...