MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Sếp lớn VPF và các HLV V-League lên tiếng về phát ngôn gây sốc của HLV Võ Đình Tân

    19:00 Thứ tư 24/07/2019 | 11

    BongDa.com.vn Đại diện VPF và các HLV tại V-League đã đồng loạt lên tiếng về phát ngôn "không xin - cho điểm" của HLV Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hoà).

    Những ngày qua, NHM Việt Nam dành nhiều sự chú ý với phát biểu bất ngờ của HLV Võ Đình Tân sau trận đấu với Viettel.

    Đại diện VPF và các HLV V-League đồng loạt lên tiếng về phát ngôn của HLV Võ Đình Tân - Bóng Đá

     HLV Võ Đình Tân khẳng định chỉ một mình Sanna Khánh Hoà không xin - cho điểm.

    Cụ thể, vị chiến lược gia 52 tuổi tuyên bố: "Bóng đá Khánh Hòa lâu nay vẫn như vậy. Khi tôi nắm đội, dù bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào, Sanna Khánh Hòa vẫn thi đấu hết mình. Tại V-League, chỉ mình Khánh Hòa làm được điều này, kể cả khi thiếu điểm hay thừa điểm, chúng tôi động viên nhau đá hết mình, không xin xỏ một ai cả. Nói thẳng ra là như vậy."

    Từ phát biểu này, thuyền trưởng Sanna Khánh Hoà đã khiến đại diện VPF và các HLV tại V-League không thể ngồi yên. Đầu tiên, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, Trần Anh Tú cho hay: "Tôi không rõ anh Tân dựa trên cơ sở nào để phát ngôn như thế. Anh nói rằng xuyên suốt V-League, Khánh Hòa là đội duy nhất đá sòng phẳng. Nhưng cho đến thời điểm này, không có một chứng cứ nào để nói V-League tiêu cực.

    Đại diện VPF và các HLV V-League đồng loạt lên tiếng về phát ngôn của HLV Võ Đình Tân - Bóng Đá

     Ông Trần Anh Tú lên tiếng sau phát ngôn của HLV Võ Đình Tân.

    Từ đầu mùa đến giờ, VPF chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ 2 đối tác nước ngoài về tiêu cực. Thêm vào đó, tổ chuyên môn do VFF thành lập để kiểm soát các trận đấu tại V-League cũng làm việc rất trách nhiệm và chưa phát hiện ra trận đấu bất thường."

    GĐKT CLB Nam Định, Nguyễn Văn Sỹ cho biết: "Anh Tân nói chỉ duy nhất Sanna Khánh Hòa chơi sòng phẳng làm chúng tôi rất bức xúc. Nói như vậy thì đội nào không sòng phẳng ở đây, cần nêu rõ đi. Mùa giải trước, Nam Định cũng thi đấu không tốt nhưng chúng tôi tuyệt đối không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì."

    HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cũng đồng quan điểm: "Sân chơi cao nhất hệ thống thi đấu quốc gia những mùa gần đây đã không còn bóng đen của nạn xin - cho điểm. V-League năm nay chứng kiến rất nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn, không hề có bóng dáng của tiêu cực."

    Đại diện VPF và các HLV V-League đồng loạt lên tiếng về phát ngôn của HLV Võ Đình Tân - Bóng Đá

     HLV Chung Hae-soung khẳng định CLB TP.HCM không có xin - cho điểm.

    Chiến lược gia người Hàn Quốc Chung Hae-soung của CLB TP.HCM chia sẻ: "Xin điểm, cho điểm nói thẳng ra là bán độ, là tội rất nặng trong bóng đá. Tôi không biết HLV Khánh Hòa phát biểu muốn nhắm vào đội bóng nào, nhưng CLB TP.HCM dứt khoát không có chuyện đó."

    Từ Sài Gòn FC, HLV Nguyễn Thành Công rất cảm thông cho HLV Võ Đình Tân nhưng vẫn rất cần sự rõ ràng trong phát ngôn: "Anh Tân phát biểu Sanna Khánh Hoà chơi sạch, không xin điểm tôi tôn trọng quan điểm của anh ấy. Còn khẳng định duy nhất Khánh Hoà như thế thì tôi không đồng tình việc vơ đũa cả nắm. Bản thân tôi làm việc ở Sài Gòn FC, chịu rất nhiều áp lực dư luận về đội bóng của mình nhưng tôi tự hào là đội bóng luôn tôn trọng cuộc chơi."

    Đăng Huy | 11:57 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...