MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • 'Sếp bự' Arsenal quá phũ, huyền thoại bít cửa trở lại Emirates

    19:21 Thứ năm 14/11/2019

    BongDa.com.vn Ban lãnh đạo The Gunner tỏ ra rất cứng rắn về kế hoạch thay đổi nhân sự ở giai đoạn giữa mùa giải.

    Sau 12 vòng đấu tại Premier League, Arsenal vẫn đang gây thất vọng nặng nề khi chỉ kiếm được 17 điểm và xếp thứ 6 trên BXH. Thành tích này chỉ ngang bằng với Sheffield United, đội bóng tân binh của Ngoại Hạng Anh đang thi đấu ấn tượng và xếp ở vị trí thứ 5.

    Thậm chí, đã có những thông tin cho rằng HLV Unai Emery sẽ sớm bị sa thải nếu không cải thiện được tình hình của Pháo thủ. Tuy vậy, giới chuyên môn đang loan tin The Gunner muốn giải quyết tình hình bằng việc mời lại người cũ.

    Raul Sanllehi standing in way of David O’Leary’s appointment to Arsenal board - Bóng Đá

     "Bộ 3 quyền lực" của Arsenal gồm Edu Gaspar, Raul Sanllehi và Vinai Venkatesham (từ trái sang).

    Cựu thủ quân của đội chủ sân Emirates - David O'Leary sắp được bổ nhiệm vào vị trí Cố vấn bóng đá. Người đứng ra kêu gọi không ai khác chính là Sir Chips Keswick, chủ tịch của CLB Bắc London. Thế nhưng, có một cái tên đã thẳng thắn phản đối ý tưởng này.

    Nguồn tin từ Daily Mail cho hay, Trưởng phòng bóng đá Raul Sanllehi không đồng tình với việc để David O'Leary gia nhập vào thành phần ban lãnh đạo của Arsenal. Ông tỏ ra tin tưởng Giám đốc thể thao Edu Gaspar hơn khi cả hai đang có được sự ăn ý nhất định.

    Kể từ khi đến với nước Anh, Raul Sanllehi đã góp phần không nhỏ giúp cho The Gunner "thay da đổi thịt". Đáng kể nhất phải nói đến khâu chuyển nhượng, bởi lẽ Pháo thủ đã chi đậm ở mùa Hè 2019 vừa qua với việc mang về 6 tân binh.

    Xem Lacazette nói về mục tiêu của Arsenal: 

    Giang Nam | 19:05 14/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc