MỚI NHẤT :
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • 16 cầu thủ Arsenal tuổi teen ra sân nhiều nhất lịch sử: Ma tốc độ ngang Saka

    12:36 Thứ ba 07/09/2021

    BongDa.com.vn Pháo thủ là đội bóng có truyền thống trọng dụng các tài năng trẻ và không ít sao mai đã sớm tạo dấu ấn ở bắc London trước tuổi 20.

    Bukayo Saka là niềm tự hào của học viện Arsenal. Kể từ khi ra mắt đội 1 trong triều đại HLV Unai Emery, sản phẩm lò đào tạo Pháo thủ không ngừng tạo ấn tượng và được đánh giá là 1 trong những tài năng xán lạn nhất của bóng đá Anh.

    Qua 92 trận đấu cho ông lớn bắc London, Saka đóng góp 12 bàn thắng cùng 21 đường kiến tạo. Ở cấp độ ĐTQG, ngòi nổ 20 tuổi cũng là trụ cột trong thành phần Tam sư tiến vào đến chung kết EURO hè này.

    a - Bóng Đá

     Saka bừng sáng.

    Saka mới bước sang tuổi 20 được 2 ngày và theo thống kê của The Sun, số 7 là cầu thủ có số trận thi đấu cho Arsenal ở độ tuổi teen nhiều thứ 5 trong lịch sử. 92 trận của Saka ngang bằng với ma tốc độ 1 thời tại Emirates - Theo Walcott.

    Walcott cũng từng là thần đồng của bóng đá xứ sương mù và được HLV huyền thoại Arsene Wenger đón về thủ đô khi mới 16 tuổi, trong phi vụ 12 triệu bảng từ Southampton. Đáng tiếc những chấn thương liên tiếp đã ngăn cản đà thăng tiến của ngôi sao có 12 năm gắn bó với Pháo thủ.

    Gương mặt Arsenal tuổi teen sở hữu nhiều lần ra sân nhất mọi thời đại không phải ai xa lạ, mà chính là cựu đội trưởng Cesc Fabregas. Trước khi bước sang tuổi 20, Fabregas đã cán mốc 151 trận khoác áo đại diện bắc London.

    Sản phẩm lò La Masia được ông thầy Wenger hết mực trọng dụng và trao băng thủ quân CLB từ khi còn rất trẻ. Không phụ sự kỳ vọng của nhà cầm quân người Pháp, Fabregas bộc lộ tài năng với nhãn quan chiến thuật kì tài cùng những đường chuyền sắc sảo, ghi dấu ấn đậm nét ở hạng đấu số 1 xứ sương mù.

    Xếp sau Fabregas lần lượt là David O'Leary (121 trận), Stewart Robson (118 trận) và Cliff Bastin (109 trận). Nicolas Anelka cũng có tên trong Top 10 với 81 lần ra sân (nhiều thứ 8) trong màu áo Pháo thủ trước tuổi 20. Sự nghiệp của tiền đạo có tiếng người Pháp còn trải dài từ Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Chelsea đến Juventus.

    a - Bóng Đá

     16 cầu thủ tuổi teen ra sân nhiều nhất trong màu áo Arsenal.

    Một số cái tên đáng chú ý khác được đề cập là Jack Wilshere (64 trận - xếp thứ 12), Alex Oxlade-Chamberlain (59 trận - xếp thứ 13) và Aaron Ramsey (51 trận - xếp thứ 51). Bộ 3 này từng là đồng đội của nhau nhiều năm nhưng đều không còn gắn bó với Emirates. Chamberlain và Ramsey lần lượt đầu quân cho Liverpool và Juventus, còn Wilshere đang phải chật vật tìm kiếm bến đỗ mới. 

    Một ngày tập luyện của Cesc Fabregas:

     
    Phụng Sồ | 12:06 07/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...