MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • SEA Games 30 mở cửa cho U22+2: Cơ hội mở ra nhưng thách thức cũng nhiều

    13:15 Thứ hai 18/03/2019

    BongDa.com.vn Giấc mơ lần đầu sở hữu tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam đang mở ra trước mắt NHM Việt Nam khi BTC giải quyết định cho phép sử dụng lứa U22+2.

    Cơ hội đã mở ...

    Giấc mơ vàng SEA Games môn bóng đá nam chính là nỗi khắc khoải của NHM Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ qua. Những lứa cầu thủ tài năng và các HLV giỏi đều lần lượt lỗi hẹn với chiếc huy chương vàng danh giá. Tính đến thời điểm này, Những ngôi sao vàng đã 5 lần bước đến ngưỡng cửa thiên đường (1995, 1999, 2003, 2005 và 2009) và gục ngã ngay ở đó.

    SEA Games 30 mở cửa cho U22+2: Cơ hội mở ra nhưng thách thức cũng nhiều - Bóng Đá

     Đoàn quân HLV Riedl nhận HCB sau trận chung kết SEA Games 2005 tại Bacolod (Philippines).

    Để rồi những thành công của đội tuyển U23 và Olympic trong năm 2018 vừa qua đã khiến NHM Việt Nam bắt đầu nung nấu giấc mơ vàng tại SEA Games 2019. Với "phép thuật" của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu ngày một trưởng thành, hiệu quả và cho thấy được ý thức chiến thuật rất cao qua từng trận đấu.

    Và mới đây, giới mộ điệu bóng đá Việt lại có thêm cơ sở để tin vào khả năng thành công của các cầu thủ con cưng tại đấu trường khu vực này khi BTC giải đấu này cho phép các quốc gia sử dụng đội tuyển U22+2 (có 2 cầu thủ ngoài tuổi 22). Chính sự mở cửa này sẽ giúp BHL U22 Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn và với mặt bằng cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam thì sự bổ khuyết này là rất có giá trị.

    ... nhưng thách thức vẫn còn đó

    Với những cơ hội đã mở ra chúng ta vẫn còn đó những thách thức. Đầu tiên là việc lựa chọn 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi sao cho thật xứng đáng và mang về những hiệu quả nhất định. NHM Việt Nam nghĩ đến những ngôi sao đang xuất ngoại như Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng. Nhưng liệu 3 gương mặt này có được những CLB chủ quản nhả để thi đấu tại giải đấu ở khu vực Đông Nam Á?

    SEA Games 30 mở cửa cho U22+2: Cơ hội mở ra nhưng thách thức cũng nhiều - Bóng Đá

     Liệu 2 cái tên ngoài U22 nào sẽ được bổ sung cho chiến dịch săn vàng tại SEA Games 2019? 

    Tiếp theo là khó khăn từ sự tinh nhuệ của những đối thủ lớn. U22 Thái Lan chắc chắn là đối thủ số 1 nhưng giờ đây, bóng đá trẻ Indonesia đang nổi lên như một "chú ngựa ô" khó chịu của Đông Nam Á. Chiếc vương miện ở giải U22 Đông Nam Á cuối tháng 2 vừa qua cũng đủ cho thầy được tiềm năng của Tim Garuda.

    Chưa kể, tất cả đối thủ cũng sẽ có được 2 lựa chọn ngoài U22 chất lượng từ ĐTQG. Chính điều này đặt ra một đề toán càng hóc búa cho BHL U22 Việt Nam. 

    Một trở ngại không thể bỏ qua đó chính là tâm lý của các tuyển thủ tại giải đấu có "dớp" này. Bên cạnh nỗi sợ các đội tuyển Thái Lan, bóng đá Việt Nam rất kém duyên với đấu trường SEA Games. Đó chính là vấn đề cần được cải thiện và xoá bỏ triệt để trước khi bước vào chiến dịch săn vàng tại giải đấu này.

    SEA Games 30 mở cửa cho U22+2: Cơ hội mở ra nhưng thách thức cũng nhiều - Bóng Đá

     NHM Việt Nam có quyền tin vào sức mạnh của U22+2 tại SEA Games 2019.

    Với những cơ hội và thách thức kể trên, NHM Việt Nam có quyền đặt hy vọng vào các chiến binh sao vàng khi họ đang có trong người hào khí từ những thành công trong 1 năm đã qua. Cộng thêm những chiến lược và tính toán từ VFF lẫn BHL, chắc chắn  đội tuyển U22 sẽ có những bước chuẩn bị chu đáo và mang về những trận đấu giàu cảm xúc cho khán giả.

    Đăng Huy | 12:40 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...