MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Nóng: Công Phượng, Văn Lâm vẫn còn cơ hội dự SEA Games 30

    11:22 Thứ hai 18/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc BTC thông báo việc các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam có thể sử dụng đội hình U22+2 giúp cánh cửa dự SEA Games cho Công Phượng, Văn Lâm là vẫn còn.

    Mới đây, ban tổ chức chủ nhà SEA Games 2019 vừa gửi thông báo đến các quốc gia thành viên về việc mỗi đội bóng tham dự môn bóng đá nam được đăng ký hai cầu thủ quá tuổi, tức là đội hình U22+2. 

    Nóng: Công Phượng, Văn Lâm vẫn còn cơ hội dự SEA Games 30? - Bóng Đá

     Công Phượng vẫn còn cơ hội dự SEA Games 30?.

    Điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ tưởng như đã quá tuổi dự SEA Games như Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, thậm chí cả Văn Lâm vẫn còn cơ hội được tham dự kỳ đại hội lần thứ 30 tổ chức tại Philippines này.

    SEA Games, Đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á trao quyền cho nước chủ nhà về việc quyết định số môn tham dự, nội dung thi đấu của từng bộ môn, thậm chí việc sửa đổi điều lệ thi đấu. Vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên khi chủ nhà Philippines sẽ áp dụng hình thức này.

    Còn nhớ ở SEA Games 29, chủ nhà Malaysia đã cho phép các đội tuyển sử dụng quân ở lứa tuổi U22. Tại giải đấu năm đó, dù trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng có được một lực lượng rất mạnh với bộ khung là những cầu thủ HAGL, kết hợp Quang Hải, Văn Hậu, Hà Đức Chinh... nhưng vẫn bị loại ngay tại vòng bảng.

    Tại kì đại hội sắp tới, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam, nhất là sau những thành công trong năm qua.

    Vì thế, VFF đã bày tỏ tham vọng "gặt vàng" tại SEA Games 30: "Chúng tôi rất hiểu sự mong đợi của người hâm mộ về tấm HCV tại đấu trường SEA Games, nhất là sau thành công vang dội của đội tuyển U23 và đội tuyển Quốc gia thời gian vừa qua.

    Chúng ta đang có những điều kiện thuận lợi về lực lượng các cầu thủ trẻ tài năng, về sự ủng hộ của cộng đồng xã hội để hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao nhất ở SEA Games sắp tới. Điều quan trọng là chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt và Thường trực VFF đã có những chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này." Tổng thư ký Lê Hoài Anh bày tỏ.

    Nóng: Công Phượng, Văn Lâm vẫn còn cơ hội dự SEA Games 30? - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẽ là nòng cốt tại kỳ đại hội sắp tới.

    Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là giải đấu tại vòng loại U23 châu Á sắp tới trên sân nhà Mỹ Đình.

    Tịnh Đế | 11:00 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...