MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Sau Văn Lâm, CLB Hải Phòng tiếp tục chia tay một trụ cột hàng thủ

    13:58 Thứ năm 03/01/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ngay sau khi nhận đơn xin thanh lý hợp đồng của thủ thành Văn Lâm, CLB Hải Phòng tiếp tục nói lời chia tay với 1 công thần khác nơi hàng phòng ngự.

    Ngay sau khi kết thúc hành trình tại AFF Cup 2018, thủ thành Đặng Văn Lâm đã quyết định chia tay CLB Hải Phòng để tìm đến bến đỗ mới tại Thai-League. Hiện tại, người gác đền 26 tuổi đã đệ đơn xin thanh lý hợp đồng sớm và đã đạt được những thoả thuận cá nhân với Muangthong United.

    Sau Văn Lâm, CLB Hải Phòng tiếp tục chia tay một trụ cột hàng thủ (Lê Văn Phú) - Bóng Đá

     Lê Văn Phú là lá chắn thép nơi hàng thủ của CLB Hải Phòng.

    Không dừng lại ở đó, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ tiếp tục nói lời chia tay với trung vệ kỳ cựu Lê Văn Phú trước thềm mùa giải 2019. Theo đó, thông tin từ CLB Hải Phòng cho biết, cầu thủ 35 tuổi này đã quyết định chia tay và đã có bữa cơm thân mật, nói lời từ giã với các đồng đội trong những ngày đầu năm 2019 vừa qua. Lý do là vì gánh nặng tuổi tác đã không cho phép anh có được phong độ tốt nhất và sự tiến bộ vượt bậc của các gương mặt trẻ tại CLB như Hoài Dương hay Trịnh Văn Lợi.

    Lê Văn Phú tên thật là Issifu Ansah, người gốc Ghana. Anh bén duyên cùng bóng đá Việt Nam vào mùa giải 2011 dưới màu áo của Khatoco Khánh Hoà. Trải qua 2 năm thi đấu cho đội chủ sân 19/8, trung vệ sinh năm 1983 đã ghi được 2 bàn thắng sau 51 lần ra sân. Sau mùa giải 2012, khi đội bóng thành phố biển giải thể đội bóng và nhường quyền dự V-League cho Hải Phòng, anh cũng nối gót một số đồng đội tiếp thi đấu cho đội chủ sân Lạch Tray đúng theo hợp đồng và sau đó ký kết hợp đồng chính thức tại đây.

    Sau Văn Lâm, CLB Hải Phòng tiếp tục chia tay một trụ cột hàng thủ (Lê Văn Phú) - Bóng Đá

     Fanpage CLB Hải Phòng đăng lời cảm ơn đến Lê Văn Phú.

    Thi đấu cho CLB Hải Phòng từ mùa giải 2013, Văn Phú trở thành một chốt chặn vững chắc và luôn là người đôn đốc tinh thần cho các đồng đội mỗi khi khó khăn. Qua 6 mùa giải cống hiến tại Lạch Tray, anh đã đóng góp 4 bàn sau 105 lần ra sân thi đấu. Đánh giá về những đóng góp của trung vệ nhập tịch này, HLV Trương Việt Hoàng từng đánh giá: "Trên bình diện V-League, tôi cho rằng đây là trung vệ hay bậc nhất trong mấy năm trở lại đây."

    Ngoài việc chia tay 2 công thần Văn Lâm và Văn Phú, CLB Hải Phòng cũng đã nói lời chia tay với hàng loạt trụ cột đã gắn bó lâu năm từ Anh Hùng (Quảng Nam), Văn Phong (Phù Đổng FC), Việt Phong (Thể Công), Quang Huy (CLB TP.HCM). Ở chiều ngược lại, đội bóng thành phố Cảng chào đón các tân binh: Nguyễn Văn Mạnh (từ SLNA), Nguyễn Văn Hạnh (HAGL).

    Đăng Huy | 13:20 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...