MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Trọng Hoàng, Đình Trọng, thầy Park tiếp tục nhận tin không vui từ 1 cái tên

    08:21 Thứ năm 06/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sau tổn thất về lực lượng vì án treo giò, HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận tin không vui từ "trò cưng" ở ĐTQG Việt Nam.

    HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam đang hướng đến trận đấu quan trọng với Malaysia tại lượt trận thứ 8 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Mặc dù dịch cúm Corona đang hoành hành và buộc các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam phải dời lịch nhưng kế hoạch chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil vẫn không thay đổi.

    Sau Trọng Hoàng, Đình Trọng, thầy Park tiếp tục nhận tin không vui từ 1 cái tên - Bóng Đá

     Trọng Hoàng sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Malaysia.

    Trước thềm cuộc đối đầu mang tính chất then chốt quyết định đến tấm vé đi tiếp vào vòng 3, Rồng vàng liên tiếp nhận những thông tin kém vui về lực lượng. Đầu tiên là sự vắng mặt của 2 trụ cột ở hàng phòng ngự là Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng. Nếu Trọng Hoàng bị treo giò vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng trong những trận vòng loại đã qua thì Đình Trọng không thể ra sân vì chiếc thẻ đỏ anh nhận ở trận gặp U23 Triều Tiên tại VCK U23 châu Á 2020 vừa qua.

    Và mới đây, ĐT Việt Nam còn phải gánh chịu thêm 1 tổn thất ở tuyến giữa khi tiền vệ Nguyễn Huy Hùng gần như chắc chắn không thể ra sân ở trận đấu với Malaysia. Theo Soha, cầu thủ của CLB Quảng Nam vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương ở bàn chân và khó bình phục trước loạt trận tiếp theo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào cuối tháng 3. Do chấn thương dai dẳng nên tiền vệ sinh năm 1992 quyết định điều trị dứt điểm bằng việc phẫu thuật.

    Sau Trọng Hoàng, Đình Trọng, thầy Park tiếp tục nhận tin không vui từ 1 cái tên - Bóng Đá

     Huy Hùng gần như không thể tham dự trận gặp Malaysia.

    Mất Huy Hùng, thầy Park sẽ phải tìm kiếm một sự thay thế ở khu trung tuyến khi Lương Xuân Trường cũng chưa thể trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng. Những cái tên còn lại sẽ có Phạm Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng.

    Ở thời điểm hiện tại, vị chiến lược gia người Hàn vẫn còn rất nhiều lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm. Có thể kể đến một số cái tên như: Đỗ Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng) hay Hồ Khắc Ngọc (Viettel). Những gương mặt này thi đấu rất nổi bật tại V-League 2019, trong đó Hoàng Thịnh và Anh Tuấn từng được thầy Park gọi lên trong đợt tập trung tháng 10/2019 chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia.

    Sau Trọng Hoàng, Đình Trọng, thầy Park tiếp tục nhận tin không vui từ 1 cái tên - Bóng Đá

    Nếu được trao cơ hội, Ngô Hoàng Thịnh sẽ mang đến chất thép cho hàng tiền vệ ĐT Việt Nam.

    Đối đầu với ĐT Malaysia - đội tuyển có những cầu thủ nhập tịch khéo léo và sức mạnh, nhiều khả năng thầy Park sẽ ưu tiên những tiền vệ có khả năng cày ải, quán xuyến tuyến giữa và đánh chặn tốt. Và đó có thể là cơ hội cho Hoàng Thịnh và cả Anh Tuấn.

    Đăng Huy | 07:51 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...