Trong những ngày gần đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang cho thấy sự rầm rộ trong việc nhập tịch các ngoại binh chất lượng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức công bố hoàn thành thủ tục nhập tịch cho tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo). Hiện tại, FAM cũng đang chạy đua với thời gian để nhập tịch 2 ngoại binh đáng chú ý khác là: Guilherme De Paula (gốc Brazil) và Lee Tuck (gốc Anh).
Và trong trường hợp FAM hoàn tất kịp trước loạt trận tháng 3 vòng loại World Cup 2022, đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe sẽ có đến 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Bởi lẽ, trước Liridon Krasniqi, trong thành phần của ĐT Malaysia đã có 4 cầu thủ nhập tịch là: Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), Matthew Davies, Brendan Gan (Australia), La'Vere Corbin-Ong (Anh).
Từ đó có thể thấy rằng, bóng đá Malaysia đang giải quyết những vấn đề mang tính thời điểm, không có tính ổn định, thậm chí là ẩn chứa những rủi ro không nhỏ. Tất nhiên, từng cá nhân cầu thủ nhập tịch của Hổ Malay đều có thời gian tập luyện, thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này, họ là những cầu thủ có chuyên môn tốt cùng thể hình lý tưởng.
Song, trong cá nhân họ chưa chắc có lòng tự hào dân tộc, chiến đấu quên mình vì màu cờ sắc áo. Chưa kể, khả năng hoà nhập, tạo dựng thành một tập thể thống nhất cũng là 1 câu chuyện rất dài khi trong tay HLV Tan Cheng Hoe có quá nhiều ngôi sao.
Trong khi đó, bóng đá Việt Nam lại phát triển từ những cầu thủ trẻ, đi lên từ chính cầu thủ bản địa, mang đến sự gần gũi và yêu thương cho NHM. Xu thế nhập tịch ở các ĐTQG không còn quá mới và thậm chí ĐT Việt Nam cũng từng mở cửa cho những Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La, Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley Alves khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên những bất cập đã xảy đến và mãi đến hiện tại, các cầu thủ nhập tịch không còn là ưu tiên của ĐT Việt Nam.
Nhân đây, chúng ta cũng nhắc đến trường hợp của Hoàng Vũ Samson - tiền đạo đẳng cấp đến từ Nigeria. Anh từng nhiều lần bày tỏ khao khát được gọi lên ĐTQG từ rất lâu nhưng vẫn chưa 1 lần được thoả ước nguyện. Về chuyên môn, chắc chắn sẽ không có sự nghi ngờ nào cho chân sút số 1 lịch sử V-League. Tuy nhiên, với định hướng về cầu thủ nhập tịch nên chân sút của CLB Thanh Hoá chưa có cơ hội.
Giờ đây, từ những viên gạch xây từ HAGL JMG, lò Hà Nội, SLNA,... bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra những lứa cầu thủ trẻ chất lượng, chinh phục những mục tiêu đỉnh cao ở khu vực và châu lục. Và ở ĐTQG, HLV Park Hang-seo cũng có đủ những sự lựa chọn tối ưu nên việc nhập tịch là không quá cần thiết. Rồng vàng đi lên nhờ sự ổn định, bản sắc dân tộc.