MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • “Sao” U19 Việt Nam liên tiếp cập bến SHB Đà Nẵng mùa giải 2017

    01:34 Thứ sáu 18/11/2016 | 2

    BongDa.com.vn Sau khi có chữ ký của Đức Chinh mới đây SHB Đà Nẵng đã nhanh tay đem về sân Chi Lăng hậu vệ Việt Anh và tiền vệ Bùi Tiến Dụng từ lò đào tạo PVF.

    Những năm gần đây, trong bối cảnh chất lượng cầu thủ trẻ của lò SHB Đà Nẵng không xuất hiện thêm những gương mặt ưu tú nào nên HLV Huỳnh Đức buộc phải tìm kiếm them những gương mặt trẻ từ các lò đào tạo khác để làm cầu thủ nguồn cho CLB sau này và có vẻ như nhờ vào chất lượng của mình, lò PVF đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của vị HLV này.

    Mùa trước, thuyền trưởng SHB Đà Nẵng đã đem về Thanh Thịnh, Trọng Hóa và Tùng Quốc, trừ Tùng Quốc bị chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn thì nhìn chung các cầu thủ trẻ của PVF đã phần nào thể hiện được khả năng của mình. Chuẩn bị cho mùa giải V-League 2017, sau khi có được chữ ký của tiền đạo chủ lực Hà Đức Chinh, thì mới đây SHB Đà Nẵng đã nhanh tay đem về thêm hậu vệ Mạc Đức Việt Anh và có thể thời gian tới đây là tiền vệ phòng ngự Bùi Tiến Dụng cũng của lò PVF.

    Tien dung

     SHB Đà Nẵng tiếp tục có sự phục vụ của Đức Anh và Tiến Dụng (22) mùa giải mới 2017. Ảnh: Viết Định.

    Hậu vệ Mạc Đức Việt Anh là cái tên thứ tư của lò PVF cập bến SHB Đà Nẵng, khả năng của cầu thủ này phần nào đã được thể hiện trong màu áo U19 Việt Nam thi đấu thành công tại giải U19 châu Á ở Bahrain. Sự xuất hiện của hậu vệ này sẽ là một trong những bổ sung chất lượng trong quá trình tìm ra lời giải về bài toán phòng ngự của HLV Lê Huỳnh Đức.

    Ngoài ra, cũng theo tiết lộ của BHL SHB Đà Nẵng thì họ đang tiếp xúc với Bùi Tiến Dụng, vì cầu thủ này vẫn còn 1 năm hợp đồng với Than Quảng Ninh nên hai bên vẫn đang thương thảo, nhưng với sự xuất hiện của Nguyên Sa thì khả năng tiền vệ phòng ngự của U19 sẽ rời đất Mỏ để về với chủ sân Chi Lăng là khá cao. Nếu như BLĐ Than Quảng Ninh đồng ý “nhả” cầu thủ này cho SHB Đà Nẵng thì HLV Lê Huỳnh Đức có thể “thở phào nhẹ nhõm” khi đã tìm ra người có thể thay thế để đá cặp tiền vệ với Minh Tâm và Anh Tuấn.

    Bùi Tiến Dụng khoảng 2 năm nay đã tiến bộ một cách vượt bậc, cầu thủ gốc Thanh Hóa này đã chứng tỏ được năng lực của mình trong màu áo PVF ở các giải trẻ, U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á và Than Quảng Ninh thi đấu tại V-League 2016. Đặc biệt, sau thành công cùng U19 Việt Nam tham dự World Cup U20 thế giới tại Hàn Quốc vào năm sau đã giúp cầu thủ trở thành hàng hot trên thị trường chuyển nhượng.

    Như vậy, cho đến lúc này, SHB Đà Nẵng đang là đội bóng tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng, nếu Bùi Tiến Dụng về với đội bóng màu da cam trong thời gian tới thì số tân binh mà họ đem về với sân Chi Lăng đã nâng lên con số 7, trong đó có 3 cầu thủ từ PVF là Việt Anh, Đức Chinh và Tiến Dụng. Với sự mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng có thể thấy được tham vọng của đại diện miền Trung ở mùa năm sau, mùa giải đang rất được người hâm mộ kỳ vọng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 01:00 18/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...