MỚI NHẤT :
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • SEA Games 30: Cuộc chiến vì niềm kiêu hãnh giữa Thái Lan và Việt Nam

    22:09 Thứ năm 21/11/2019

    BongDa.com.vn Với quá trình chuẩn bị chu đáo, U22 Việt Nam quyết quật ngã đương kim vô địch Thái Lan để thỏa cơn khát vàng SEA Games.

    Chưa có giải đấu nào khốc liệt như SEA Games 30, bởi 11 đội U22 quốc gia trong khu vực tiến hành "đánh nhanh rút gọn" trong hơn 2 tuần để tranh chức vô địch môn bóng đá nam. Không chỉ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, các đội còn phải tranh tài trên sân cỏ nhân tạo rất dễ dính chấn thương và bào mòn thể lực.

    Chỉ còn 4 ngày nữa, lượt trận đầu tiên môn bóng đá SEA Games 30 sẽ chính thức tranh tài. Truyền thông khu vực nhận định bộ HCV là cuộc chiến giữa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam và Philippines, Indonesia...

    U22 Indonesia cũng là những đối thủ không thể xem thường. U22 Indonesia đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. HLV Indra Sjafri quyết định chọn 2 tiền vệ Evan Dimas và Zulfiandi tăng cường cho U22 Indonesia. Chuẩn bị cho SEA Games 30, U22 Indonesia cầm hòa Saudi Arabia 1-1, thua Jordan và Trung Quốc cùng kết quả 0-1. Đoàn quân của tướng Indra Sjafri quật ngã U23 Iran với tỷ số 2-1 hôm 16/11.

     - Bóng Đá

     Các trụ cột của U22 Việt Nam cho chiến dịch săn vàng SEA Games 30.

    Sau 2 trận quyết đấu nảy lửa tại bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam tiếp tục thư hùng cùng tướng Akira Nishino và U22 Thái Lan. Cùng đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 30 nhưng chiến lược gia Akira Nishino gặp nhiều bất lợi hơn so với người đồng nghiệp bên phía Việt Nam.

    Ông Nishino bỏ qua 2 suất bổ sung dành cho 2 tuyển thủ quá tuổi nhằm thực hiện mục tiêu kép: Lấy SEA Games 30 làm bàn đạp cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 – giải đấu mà người Thái là nước chủ nhà. Supachok Sarachat, Ekanit Panya, Supachai Jaided, Suphanat Mueanta sẽ là những trụ cột của U22 Thái Lan trong chiến dịch săn vàng SEA Games 30.

    U22 Việt Nam là đội có quá trình chuẩn bị chu đáo, liên tục từ tháng 6 đến nay. Không chỉ có lực lượng đồng đều, đẳng cấp, HLV Park Hang-seo quyết vô địch SEA Games 30 khi tăng cường 2 tuyển thủ quá tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Kết hợp cùng Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Trọng Hùng, U22 Việt Nam có đến 8 tuyển thủ quốc gia vừa tham gia trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Ekanit (8) và Supachok (7) hai át chủ bài của U22 Thái Lan vừa đấu Việt Nam tại VL World Cup 2022.

    Bóng đá Việt Nam dưới triều đại của HLV Park Hang-seo liên tục quật ngã và bất bại trước Thái Lan. Mặc dù vậy, người Thái vẫn không cam tâm với thất bại. Có lẽ cách duy nhất để đối thủ tâm phục khẩu phục là U22 Việt Nam vượt qua Voi chiến giành chức vô địch SEA Games 30.

    Gia Minh | 21:00 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...