MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Rudiger tiết lộ cách "dụ dỗ" Werner gia nhập Chelsea

    06:55 Thứ ba 23/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ người Đức thừa nhận, bản thân đã liên tục gọi điện thuyết phục Werner đầu quân cho The Blues.

     

     Những khoảnh khắc đẹp của Rudiger tại Chelsea

    Trung vệ Antonio Rudiger tiết lộ bản thân đã liên tục thuyết phục Timo Werner đầu quân cho Chelsea xuyên suốt giai đoạn các giải đấu tạm hoãn bởi đại dịch COVID-19. The Blues chính thức sở hữu thành công tiền đạo người Đức với bản hợp đồng trị giá 53 triệu bảng.

    Werner gần như sẽ gia nhập Liverpool; tuy nhiên ảnh hưởng nặng nề về khía cạnh tài chính bởi đại dịch COVID-19 khiến The Kop chùn chân và đánh mất cơ hội vào tay đội chủ sân Stamford Bridge. 

    "Tương tự như nhiều người, tôi cảm thấy rất vui khi Werner gia nhập Chelsea. Tôi đã mong muốn làm việc với anh ấy từ lâu. Tôi biết đến tài năng của cậu ta từ năm 17 tuổi. Tôi và Werner đã có nhiều cuộc trò chuyện xuyên suốt khoảng thời gian tránh dịch COVID-19, cậu ấy bảo rất thích đến thi đấu tại Anh,", Rudiger chia sẻ trên trang chủ Chelsea.

    Toni Rudiger reveals how he convinced Timo Werner to reject Liverpool for Chelsea - Bóng Đá

    Werner là tân binh đầy triển vọng của Chelsea.

    "Werner là một chàng trai trầm tính, khiêm tốn, luôn trau dồi bản thân và mong muốn tiến bộ hơn nữa. Tôi hy vọng cậu ấy có thể sớm thích nghi với bóng đá xứ sương mù. Mọi người đều biết Premier League rất khác so với các giải đấu còn lại,".

    Werner sẽ không tham dự phần còn lại của mùa giải 2019/2020 trên tư cách 1 cầu thủ Chelsea. Thay vào đó, tiền đạo người Đức sẽ chính thức cập bến Stamford Bridge vào tháng 7. 

    "Werner là 1 cầu thủ chất lượng. Tôi đã theo dõi anh ấy trong khoảng thời gian dài. Werner trải qua mùa giải 2019/2020 bùng nổ và tôi hài lòng khi mình có nhiều ý tưởng chiến thuật khác nhau dựa trên các ngôi sao," Frank Lampard chia sẻ.

    Anh Nguyễn | 06:25 23/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...