MỚI NHẤT :
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Mua Werner, Chelsea vẫn chưa chán bóng đá

    22:38 Thứ bảy 20/06/2020 | 1

    Với Timo Werner, Chelsea của Lampard đang cho thấy những bước đi đúng hướng trong việc đưa CLB trở lại vị thế ông lớn hàng đầu Premier League và châu Âu.

    Sau thời gian ngắn bắt tay theo đuổi Timo Werner, Chelsea chính thức chiêu mộ thành công ngôi sao người Đức. Chân sút Leipzig gây ấn tượng suốt chặng đường qua với phong độ săn bàn đáng gờm tại Bundesliga. Ngoài Chelsea, cả Liverpool cùng Bayern cũng không ít lần bày tỏ khao khát sở hữu ngôi sao 24 tuổi.

    Và việc vượt mặt 2 đối thủ để giành chiến thắng trong thương vụ này cho thấy tham vọng lớn của "The Blues" ở đấu trường quốc nội lẫn quốc ngoại mùa tới. Bầu không khí ở Stamford Bridge nhờ vậy cũng bắt đầu chuyển biến tích cực. Trước khi Werner được chiêu mộ, thứ cảm xúc giận dữ từng xuất hiện trong nội bộ Chelsea.

    Mua Werner, Chelsea vẫn chưa chán bóng đá - Bóng Đá

    Chủ tịch Abramovich vẫn chưa chán bóng đá. Ngay khi Chelsea mãn hạn án phạt cấm chuyển nhượng, họ lập tức tăng cường lực lượng.

    Tháng 12/2019, HLV Lampard thể hiện sự thất vọng với kế hoạch chuyển nhượng của đội nhà. Cựu sao tuyển Anh mong muốn đem về CLB thêm nhiều bản hợp đồng chất lượng trên hàng công. Ông tin sự ra đi của Eden Hazard khiến Chelsea đánh mất khả năng sáng tạo.

    Không những vậy, vấn đề ở đại diện London còn là cuộc chiến tại đấu trường Champions League. Từ 2014, The Blues nhiều năm không thể góp mặt ở tứ kết cúp châu Âu. Minh chứng gần nhất là việc Chelsea thất thủ 0-3 trước Bayern trên chính sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/2020. Đồng thời, cánh cửa cho đoàn quân áo xanh đả bại ông lớn nước Đức ở trận lượt về vào tháng 8 cũng rất mong manh.

    HLV Lampard ý thức được cuộc chiến khó khăn của Chelsea trong tương lai. Vì thế, ngay khi hết hạn cấm chuyển nhượng, nhà cầm quân 41 tuổi hoạch định rõ công tác mua sắm của CLB thời gian tới. Quan trọng, Chủ tịch Abramovich cũng sẵn lòng đầu tư cho các mục tiêu chủ chốt.

    “The Blues” thuyết phục thành công Ajax để Hakim Ziyech đến London. Sau đó, chính là tranh chấp quyết đoán và chèo kéo được Timo Werner khoác áo đội nhà mùa tới. Đại dịch Covid-19 không ảnh hưởng nhiều đến ngân sách đội chủ sân Stamford Bridge. Số tiền kiếm được từ việc bán Eden Hazard, Alvaro Morata giúp CLB thoải mái trong công cuộc đàm phán các thương vụ chất lượng. HLV Lampard hiện tại còn đưa tài năng Kai Havertz cùng Ben Chilwell vào kế hoạch mua sắm hè 2020.

    Mua Werner, Chelsea vẫn chưa chán bóng đá - Bóng Đá

    HLV Lampard là mảnh ghép phù hợp cho Chelsea.

    Từ khi kế nhiệm chiếc ghế nóng ở Chelsea, chiến lược gia người Anh đem lại nhiều thay đổi đáng kể cho CLB. Không quá kinh nghiệm, nhưng HLV Lampard đủ thông minh để hiểu đội nhà cần gì. Ông được cho rằng là người đóng vai trò chủ chốt trong quá trình giúp The Blues sở hữu Ziyech.

    Chính tiền vệ 27 tuổi người Morroco thừa nhận HLV Lampard hạ gục anh bằng những lý lẽ, dự định thuyết phục. Điều này tương tự với trường hợp của Timo Werner. Nhà cầm quân xứ sở sương mù cùng Giám đốc Kỹ thuật Petr Cech đã gặp chân sút Leipzig ở Đức năm ngoái. Tại đây, bộ đôi danh thủ thực hiện hàng loạt kế hoạch thu hút ngôi sao 24 tuổi về London.

    Chelsea cần một tiền đạo cơ động, biết tạo cũng như nắm bắt cơ hội trong tương lai. Ngoài ra, đó còn phải là mẫu cầu thủ thi đấu được ở cả trung lộ lẫn cánh trái. Và Timo Werner trở thành bước đi đúng hướng với Lampard hiện tại.

    Ngôi sao người Đức sở hữu tư duy chiến thuật không tồi, biết cách linh hoạt trong tấn công. Anh là phương án khả thi để đồng hành cùng Tammy Abraham hay Olivier Giroud ở hàng tiền đạo. Chưa kể, sự xuất hiện của Ziyech nơi tuyến giữa cũng trở thành tiền đề cho Werner tỏa sáng.

    Tuyển thủ người Đức thể hiện rõ tham vọng với Chelsea. Anh sẵn sàng rút khỏi tứ kết Champions League cùng Leipzig và đầu quân cho đội bóng London. Trong khi cả “The Blues” và Werner đều chưa rõ khả năng dự cúp châu Âu mùa sau của CLB.

    Mua Werner, Chelsea vẫn chưa chán bóng đá - Bóng Đá

    Timo Werner chưa phải bản hợp đồng cuối cùng với Chelsea.

    HLV Lampard bắt đầu thay máu hoàn toàn Chelsea từ khi trở thành HLV ở Stamford Bridge. Nhà cầm quân 41 tuổi tạo điều kiện cho hàng loạt tài năng trẻ chinh chiến tại Premier League. Những sự đổi mới đang mang lại hiệu quả đầu tiên cho CLB. Tuy nhiên, "The Blues" vẫn cần thêm các ngôi sao sở hữu sự khác biệt.

    Willian và Pedro, cả hai sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6. Ross Barkley, Marcos Alonso, Jorginho, Emerson Palmieri hay Michy Batshuayi chưa đáp ứng triệt để kỳ vọng từ cổ động viên. Tiémoué Bakayoko thì lại không có tương lai tại đội nhà.

    Về phần Callum Hudson-Odoi và Christian Pulisic, tiềm năng của họ có thừa nhưng thiếu kinh nghiệm, và sự kiểm chứng. Mason Mount cần thêm thời gian trau dồi, trong khi Ruben Loftus-Cheek vừa trải qua một chấn thương nghiêm trọng.

    Chelsea hiện tại còn cách rất xa so với Liverpool, Man City đã hoàn thiện. Rõ ràng, kế hoạch với HLV Lampard sẽ không dừng lại ở bản hợp đồng mang tên Timo Werner. Và thương vụ Kai Havetz vào hè 2020 có thể là bước tiến mang tính quyết định cho “The Blues” của nhà cầm quân 41 tuổi.

    Nguyên Trí - Zing.vn | 15:10 20/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...