MỚI NHẤT :
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Sao trẻ Bayern tiếc vì chưa được ra mắt tuyển Đức
  • Tương lai Coman bấp bênh sau chấn thương
  • Pochettino ngả mũ trước Cole Palmer
  • Ronaldo và Messi là nguồn căn Pogba hứng chịu chỉ trích thiếu công bằng?

    14:17 Thứ bảy 11/05/2019

    BongDa.com.vn Trong bài phỏng vấn mới nhất, Pogba đã ngồi lại và chia sẻ mọi suy nghĩ về sự công kích anh phải nhận trong thời gian dài.

    Bất chấp là nhà vô địch World Cup và đã chứng minh khả năng ở đẳng cấp rất cao, đóng góp của Paul Pogba luôn bị đặt trong hoài nghi

    Ở mùa giải hiện tại, tuyển thủ Pháp đã cán mốc 16 bàn thắng trên tất cả đấu trường - thành tích cao nhất trong 1 mùa của sự nghiệp. Ngoài ra Pogba còn có 11 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Thế nhưng số 6 Quỷ Đỏ thường bị chỉ trích là thiếu ổn định.

    Trả lời phỏng vấn Icon Magazine, Pogba tin rằng sự xuất chúng của bộ đôi Lionel Messi - Cristiano Ronaldo vô hình trung đã đẩy cao kỳ vọng của giới mộ điệu lên các cầu thủ khác.

    "Bóng đá đã thay đổi rất nhiều." Pogba nói. "Tôi lớn lên và theo dõi kỳ công của những nhà vô địch vĩ đại, những huyền thoại đích thực như [Alessandro] Del Piero, [Luis] Figo, [Francesco] Totti và rất nhiều người khác."

    "Tất cả đều là những nhà vô địch hàng đầu thế giới, nhưng có lẽ nhiều người trong số họ không cán mốc hơn 20 bàn/mùa.

    Giờ đây dữ liệu, các thống kê, con số thường trở thành thước đo đánh giá duy nhất. Một mặt đây là điều tốt, thể hiện sự cải tiến của bóng đá hiện đại và khao khát chơi bóng nhiều hơn nữa.

    Đá sida, Pogba đổ thừa cho Ronaldo và Messi - Bóng Đá

     Ronaldo và Messi thường xuyên ghi hơn 50 bàn mỗi mùa.

    Tuy nhiên chúng ta thường quên đi các khó khăn ra sao để ghi hơn 20 bàn, kể cả với những cầu thủ lớn. Ngày nay việc ghi bàn thậm chí còn khó hơn, vì khoảng cách giữa những đội bóng ở đẳng cấp cao đã bị thu hẹp, đặc biệt ở các giải đấu lớn.

    Messi và Ronaldo thể hiện nó trong vài năm gần đây: làm những điều họ làm, duy trì các thống kê của riêng họ - đó là ngoại lệ, không phải tiêu chuẩn chung."

    Pogba nêu dẫn chứng: "Nếu 1 ngòi nổ tấn công ngày nay ghi 10 hay 15 bàn, cậu ấy thường bị đánh giá thế là chưa đủ. Nhưng công việc của 1 cầu thủ phải được đánh giá dựa trên bối cảnh.

    Bạn phải nhớ rằng ai đó như Pavel Nedved giành Quả Bóng Vàng dù đội bóng của anh ấy không vô địch Champions League, bản thân Nedved cũng không ghi bàn quá nhiều. 

    Nedved chỉ đơn giản là người giỏi nhất trong vai trò của mình và được tưởng thưởng bởi những gì anh ấy có thể làm được trên sân."

    Đá sida, Pogba đổ thừa cho Ronaldo và Messi - Bóng Đá

     Pogba tin các chỉ trích là quá khắt khe.

    Vị trí thi đấu cũng được xem như 1 vấn đề với Pogba, khi lần lượt cả Jose Mourinho lẫn Ole Gunnar Solskjaer đều gặp khó khăn xác định nơi phù hợp nhất với tài năng của số 6.

    Từng đảm nhận gần như toàn bộ vai trò ở hàng tiền vệ, Pogba không đồng tình với số đông và cho rằng anh có thể thăng hoa ở bất kỳ đâu.

    "Tôi có thể chơi bên phải, bên trái, dâng cao. Tôi không thật sự quan tâm." Pogba bày tỏ. "Tôi có thể chơi đằng sau những mũi tấn công, che chắn phía trước hàng phòng ngự. Chuyện phụ thuộc vào các ý tưởng của HLV, phong cách và triết lý của đội bóng tôi chơi."

    "Bởi vì chúng ta không bao giờ quên rằng bóng đá là môn thể thao tập thể và nếu tập thể làm việc tốt cùng nhau, chúng tôi đều sẽ có thêm niềm vui.

    Paul ở đây hay Paul ở đó - Paul đơn giản là 1 tiền vệ với nhiệm vụ của mình. Trên tất cả, đó là giúp đỡ đội bóng làm điều cần làm, vượt trên cả sự ám ảnh các bàn thắng. May mắn tôi ghi được nhều bàn, nhưng đó không phải vấn đề trong trường hợp của tôi."

    Phụng Sồ | 10:20 11/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...