MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Man Utd khốn đốn vì án phạt của "siêu cò" Mino Raiola

    12:39 Thứ bảy 11/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Lệnh cấm tham gia vào thị trường chuyển nhượng mà FIFA dành cho Raiola lại khiến Man Utd lo sốt vó.

    “Siêu cò” Mino Raiola đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ban hành án phạt cấm tham gia vào thị trường chuyển nhượng toàn cầu trong vòng 3 tháng. Theo đó án phạt chỉ hết hiệu lực vào ngày 9/8/2019. Hiện FIFA chưa đưa ra lý do, nhưng giới truyền thông cho rằng, người đàn ông này bị nghi ngờ đẩy giá cao bất thường một vài thương vụ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

    M.U bất lợi vì án phạt của Raiola - Bóng Đá

     M.U không thể có De Ligt.

    Mặc dù không mấy ưa tay cò người Italia, tuy nhiên Man Utd gặp rất nhiều bất lợi từ án phạt mà FIFA ban hành.  Mino Raiola chính là người đại diện của De Ligt – mục tiêu mà Barcelona đang cố gắng xúc tiến để đưa về Camp Nou ngay trong Hè này. Tuy nhiên với diễn biến mới đây, Blaugrana chắc chắn chưa thể có được chữ ký của trung vệ người Hà Lan cho đến khi lệnh cấm của Mino Raiola bị gỡ bỏ.

    Lệnh cấm mà FIFA dành cho tay cò người Italia lại có lợi đối với Barca. De Ligt đang là mục tiêu của rất nhiều ông lớn tại đây, đặc biệt là Man Utd. Tuy nhiên chỉ hết hiệu lực vào ngày 9/8 – một ngày sau khi thị trường chuyển nhượng ở Anh chính thức đóng cửa. Điều đó có nghĩa là cầu thủ người Hà Lan không thể cập bến xứ sở sương mù trong Hè này.

    Giám đốc điều hành của Ajax – Edwin van der Sar cho biết De Ligt sẽ rời Hà Lan khi mùa giải kết thúc, điểm đến của cầu thủ 19 tuổi là Anh hoặc Tây Ban Nha. Trong khi thị trường chuyển nhượng ở La Liga đóng cửa vào ngày 31/8, hơn 20 ngày so với TTCN ở Anh.

    M.U bất lợi vì án phạt của Raiola - Bóng Đá

     Raiola khiến Man Utd khốn đốn.

    Khi cánh cửa chuyển nhượng ở Anh đóng lại, họ vẫn có quyền bán cầu thủ cho những giải đấu khác. Điều đó đồng nghĩa với việc Paul Pogba hoàn toàn có thể ra đi khi mà Raiola được trở lại hoạt động. Tương lai gia nhập Real Madrid của ngôi sao người Pháp là hoàn toàn rộng mở. Quãng thời gian hơn 20 ngày cho đến khi chốt thương vụ này là quá đủ đối với Kền kền trắng, nguy cơ M.U mất ngôi sao sáng giá nhất của họ trong Hè này là vẫn rất cao.

    Trong khi đó một mục tiêu khác mà M.U hướng đến, cũng do Mino Raiola làm người đại diện là Marco Verratti cũng gần như không thể xúc tiến. Quỷ đỏ từ lâu đã xem ngôi sao người Italia là phương án gia tăng sức mạnh cho hàng tiền vệ, tuy nhiên cũng tương tự như trường hợp của De Ligt, Verratti khó có thể cập bến Ngoại hạng Anh cho đến khi án phạt của Raiola hết hiệu lực. Sau tất cả, M.U chính là đội bóng “khốn đốn” nhất vì tay cò người Italia.

    Endo | 12:40 11/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...