MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Rodgers khen người Man Utd cần: Cậu ấy có 4 phẩm chất đặc biệt

    12:09 Thứ hai 03/06/2019

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của Leicester City lên tiếng dành những lời có cánh cho cái tên mà MU có thể sẽ cần chiêu mộ.

    Người hâm mộ Manchester United có thể không quá đồng tình với ý tưởng chiêu mộ một hậu vệ trái trong bối cảnh hiện tại, thế nhưng sự thật là ngoài Luke Shaw, ở Old Trafford lúc này không ai có thể đảm đương được vị trí đó nữa. Những cái tên khác như Ashley Young, Marcos Rojo và Matteo Darmian đều không thể lấp đầy chỗ trống nếu Shaw không thể ra sân. 

    Và Ben Chilwell sẽ là cái tên mà đại diện vùng tây bắc nước Anh có thể nhắm đến nếu muốn tăng cường chiều sâu cho vị trí này. Tài năng của Chilwell là không có gì phải bàn cãi, và theo HLV Brendan Rodgers, cầu thủ 22 tuổi có thể trở thành một ngôi sao hàng đầu trong tương lai:

    Pep Guardiola mua Ben Chilwell, mu chi 100 triệu bảng cho Kalidou Koulibaly - Bóng Đá

    Một hậu vệ trái chất lượng như Ben Chilwell là người mà Man Utd có thể sẽ cần chiêu mộ.

    "Cậu ấy sở hữu tốc độ tuyệt vời, khả năng xử lý bóng cũng rất ổn. Đó là chưa kể đến sức mạnh thể chất mạnh mẽ cùng thái độ thi đấu chuyên nghiệp."

    "Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy đó chưa phải là tất cả. Điều này rất tốt, bởi người ta không chỉ muốn cậu ấy là một cầu thủ giỏi, những ai yêu mến Chilwell muốn cậu ấy phải trở thành một ngôi sao hàng đầu."

    Ở một diễn biến khác, tiền đạo Wayne Rooney đã tiết lộ câu chuyện thú vị đằng sau màn ăn mừng đấm bốc nổi tiếng năm 2015 của anh sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham Hotspur.

    Anh Tú | 11:00 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...