MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Rooney tiết lộ điều thú vị ở màn ăn mừng "boxing" năm 2015

    11:06 Thứ hai 03/06/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Wayne Rooney đã tiết lộ câu chuyện thú vị đằng sau màn ăn mừng đấm bốc nổi tiếng năm 2015 của anh, sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham Hotspur. Dưới đây là những điều anh nói trên trang chủ manutd.com...

    'Huấn luyện viên thích thú điều đó'

    "Tôi nhớ rằng cha tôi thường tặng chúng tôi đôi găng tay trong nhà", anh nói về niềm đam mê cả đời với quyền anh. "Đây là điều tôi luôn thích làm. Đêm đó tôi với Bardo (Phil Bardsley), chúng tôi đã ra ngoài. Sau đó cả hai về nhà và đeo găng boxing.

    Câu chuyện đằng sau màn ăn mừng

     Rooney và đồng đội cũ Phil Bardsley.

    Chúng tôi làm điều đó khá thường xuyên nhưng tệ hơn những gì video kia đăng tải. Đoạn video ấy chỉ dừng lại khi tôi bị đánh gục – nhưng tôi thực sư đã đứng dây khi đó và tiếp tục chiến đấu. Khi chúng tôi kết thúc, hai người chỉ ngồi thừ ở đó. Mũi của tôi thì biến dạng trong khi máu miệng của Bardo thì chảy ra”.

    Cả hai chúng tôi nhìn nhau, và nói: 'chúng ta đang làm gì vậy?' Nhưng Bardo cũng thế. Anh ấy đã được nuôi dưỡng ở Manchester giống như cách tôi có ở Liverpool. Cả hai chúng tôi đều thích đấm bốc.

    Tôi đã kể câu chuyện so găng trong bếp nhà của mình, và ông ấy (huấn luyện viên Louis Van Gaal) phá lên cười. Ông ấy có vẻ khoái chí lắm. Tôi nghĩ những gì hoàn hảo là khi tôi ghi bàn và ăn mừng. Tôi thậm chí không có kế hoạch đó. Khi tôi ghi bàn, nó chỉ đến tự nhiên".

    'Tôi đã lớn lên với Boxing'

    "Cha tôi và cả gia đình tôi đều thích nó. Chú tôi vẫn đang điều hành phòng tập thể dục ở Croxteth được 20 đến 30 năm. Nó là một điều gì đó tốt đẹp trong tôi. Rất may, tôi không giỏi về quyền anh như tôi chơi bóng đá, vì vậy tôi nghĩ rằng sự nghiệp của tôi đã đi đúng hướng!".

    'Boxing giúp tôi sẵn sàng cho Premier League'

    "Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi trẻ hơn, quyền anh dành cho trẻ em nhiều hơn bóng đá. Tôi luôn nói rằng phải đưa rất nhiều trẻ em ra đường và đưa chúng ra khỏi những tình huống mà chúng có thể đã tham gia - và có kỷ luật đó, có mục tiêu để hướng tới và thưởng thức. 

    Câu chuyện đằng sau màn ăn mừng

     Rooney và pha ăn mừng nổi tiếng.

    Tôi đã làm điều đó cho bản thân mình. Tôi đã từng đi tập bóng đá và sau đó nghĩ đến quyền anh sau nó. Tôi có thể chơi ở Premier League lúc 16 tuổi là do cách tập luyện mà tôi đã làm ở môn thể thao này.

    Nó khiến tôi sẵn sàng về thể chất và không cần biết rằng tôi sẽ có thể đối phó với những người như Sol Campbell, Martin Keown và những hậu vệ cao lớn. Vì vậy, điều đó thực sự giúp tôi có được tình trạng sung mãn khi còn trẻ...".

    Vũ Quang Toản | 03:15 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...