MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Rất hợp nhau nhưng Pepe và Liverpool chẳng thể là của nhau

    15:14 Thứ sáu 02/08/2019

    BongDa.com.vn Arsenal đã thành công trong việc chiêu mộ Nicolas Pepe, tân binh đắt giá nhất lịch sử đội bóng.

    Nicolas Pepe đã trải qua một mùa giải vô cùng ấn tượng tại Ligue 1 với 22 bàn thắng và 11 pha kiến tạo, mới đây anh vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng 5 năm cùng đội chủ sân Emirates.

    Dĩ nhiên với màn trình diễn xuất sắc này, Pepe lọt vào tầm ngắm của không ít đội bóng lớn. Nhiều nguồn tin từng cho rằng anh đã ở rất gần với Napoli, hay thậm chí là chuẩn bị gia nhập Liverpool bởi HLV Jurgen Klopp rất ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ 24 tuổi.

    Tại sao Pepe lại chọn Arsenal thay vì Liverpool? - Bóng Đá

    Pepe khá thích hợp với lối chơi của Liverpool.

    Tờ L'Equipe cũng khẳng định đội chủ sân Anfield là 1 trong 4 cái tên được Lille chấp nhận đàm phán, nhưng cuối cùng Pepe vẫn chọn Arsenal làm bến đỗ.

    Với mong muốn của nhiều người hâm mộ Liverpool, một cầu thủ chất lượng, có tốc độ, di chuyển rộng và hiệu quả sẽ là một sự bổ sung vô cùng thích hợp cho hàng công của The Kop. Rõ ràng Pepe hội tụ được tất cả những yếu tố đó, chắc chắn anh sẽ giảm được phần nào gánh nặng của Mohamed Salah và Sadio Mane.

    Về mặt lí thuyết, Pepe sẽ cho Klopp thêm một sự lựa chọn để xoay tua, hơn nữa ông không cần phải lo lắng nếu như cả Salah và Mane đồng loạt chấn thương, bởi hiện tại Liverpool chỉ còn một cầu thủ chạy cánh tốt là Shaqiri.

    Mặt khác, tài năng của Pepe là không thể bàn cãi. Anh chỉ đứng sau Kylian Mbappe trong danh sách Vua phá lưới Ligue 1 mùa vừa qua, sẽ không quá khi nói Pepe có thể thi đấu tốt tại mọi đội bóng lớn với đẳng cấp này. Chưa kể, tiềm năng của anh vẫn chưa được phát triển hết, và khi được huấn luyện bởi một người tài năng như Klopp thì không ai biết được Pepe còn sẽ vươn xa tới đâu.

    Nhưng cần biết, chiến lược của ông thầy người Đức không phải là việc mỗi kì chuyển nhượng sẽ đem về hàng loạt bom tấn, mà Klopp chỉ bỏ ra một số tiền lớn cho những vị trí thực sự cần phải nâng cấp, như Alisson Becker hay Virgil Van Dijk trước đây. Xét về khía cạnh này, Pepe hoàn toàn không phù hợp.

    Bên cạnh đó, khi Pepe quyết định tương lai của mình, yếu tố quan trọng nhất là việc anh phải trở thành một nhân vật chủ chốt ở đội bóng đó, và dĩ nhiên Liverpool không phải là sự lựa chọn lí tưởng vào thời điểm này.

    Tại sao Pepe lại chọn Arsenal thay vì Liverpool? - Bóng Đá

    Pepe đã là người của Arsenal.

    Ngoài ra, việc đen về hai cái tên Sepp Van den Berg và Harvey Elliott cũng phần nào khẳng định Liverpool sẽ chú trọng hơn vào việc phát triển những "viên ngọc thô" thay vì những cái tên lớn. Và vị trí cần bổ sung nhất lúc này của họ là hậu vệ cánh, chứ không phải tiền đạo.

    Huỳnh Phong | 14:20 02/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...