MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Quyền chủ tịch Lê Công Vinh: “Tôi sẽ mang bản sắc riêng cho bóng đá TP.HCM”

    00:44 Thứ sáu 06/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trong ngày nhận chức Quyền chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM, Lê Công Vinh khẳng định rằng anh sẽ mang lại bản sắc riêng cho bóng đá thành phố mang tên Bác.

     - Bóng Đá

     Công Vinh khẳng định sẽ xây dựng một bản sắc riêng cho bóng đá TP.HCM ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    * Cơ duyên nào đưa Công Vinh về làm việc với bóng đá thành phố, đặc biệt là vị trí Quyền Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM?

    - Thật sự tôi là người đã gắn bó với nghiệp bóng đá nên bỏ nó cũng không hề dễ. Tôi đã chuẩn bị mọi kiến thức và tâm lý để làm việc này khi tôi nghĩ đến việc kết thúc sự nghiệp thi đấu. Tất nhiên mọi thứ còn hơi sớm, tôi nghĩ những kiến thức đá bóng là kho tàng quý báu mà không phải ai làm quản lý cũng có được điều đó. Làm việc, quản lý công việc trên bàn giấy thì tôi cần phải học hỏi và trao dồi kiến thức từ người đi trước. Thế nhưng, tôi tin rằng những sự học hỏi và cố gắng của tôi sẽ làm làm đội bóng mình đang quản lý tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

    * Khó khăn và thuận lợi khi Công Vinh nhận nhiệm vụ này?

    - Khó khăn thì tôi đã nói rồi. Còn thuận lợi thì các bạn cũng biết, tôi xuất thân từ một cầu thủ nên những tâm tư suy nghĩ của cầu thủ tôi đều rất hiểu. Vậy nên, định hướng mục đích xây dựng một đội bóng đoàn kết, mạnh mẽ đồng lòng và hy vọng đội sẽ trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

    * Nếu một ngày CLB TP.HCM gặp khó khăn, Công Vinh sẽ trở lại và xỏ giày vào sân thi đấu?

    - Không và chắc chắn là không. Tôi đã nói với rất nhiều người, nếu tiếp tục làm bóng đá tôi sẽ đảm nhiệm cương vị điều hành. Không có chuyện khi đội bóng có vẫn đề tôi sẽ trở lại và vào sân thi đấu. Tôi có trách nhiệm và tôi có quyền để đưa những cầu thủ tốt nhất dành cho CLB TP.HCM ở thời điểm này. Bản thân những cầu thủ ấy cũng thích thú với cách làm của CLB và muốn cống hiến cho đội bóng.

    * Vinh nghĩ gì về trận Derby giữa TP.HCM và Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất?

    - Chắc sẽ là trận đấu thú vị, nếu không nhầm trận đấu diễn ra ở vòng đấu thứ 3 V-League 2017. Tuy nhiên đây là vấn đề hướng nhiều về chuyên môn, kết quả và nhiều thứ khác nữa. Vậy nên, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ có trách nhiệm với thành tích của đội bóng, chứ không riêng gì cá nhân tôi. Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ là tôi đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ các thành viên lãnh đạo của công ty và tập đoàn. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để CLB TP.HCM thật sự tốt, thật sự chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

     Công Vinh đang thể hiện rất rõ tố chất của một lãnh đạo. Ảnh: Thịnh Trương.

    * Những cầu thủ Vinh mới ký hợp đồng cho tân binh V-League 2017, sẽ làm nên sự khác biệt và là chất liệu của đội bóng?

    - Không. Nếu tôi có thời gian đủ để xây dựng đội bóng thì mọi chuyên sẽ khác. Tôi mới nhận nhiệm vụ tại đội bóng chính thức từ ngày 24/12/2016. Thời điểm này đã chốt danh sách các cầu thủ nội và cũng không thể mua các cầu thủ ngoại. Vì thế tôi đã cố gắng hết sức để đưa những cầu thủ có thể dùng được để chuẩn bị cho mùa giải mới V-League 2017. Với những gì các cầu thủ thể hiện khi tập luyện thi đấu giao hữu thời gian qua, tôi tin rằng CLB TP.HCM đang là một tập thể đoàn kết tốt. Khi đoàn kết lại với nhau thì chúng tôi sẽ là một đội bóng mạnh. Hi vọng các cầu thủ CLB TP.HCM hiểu rằng, họ thi đấu vì chính bản thân mình, vì công việc nghề nghiệp ở đó có cả gia đình của họ nữa.

    * Vậy làm sao để xây dựng được bản sắc riêng cho CLB bóng đá TP.HCM?

    - CLB TP.HCM có tiền thân là CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Và mọi người hay gọi đội bóng là đứa con ruột của thành phố. Tôi không phân biệt với bất kỳ đội bóng nào ở TP.HCM, vì chắc chắn khi đã xây dựng một đội bóng, lãnh đạo, tập thể HLV ấy phải có bản sắc và tố chất riêng. Tôi nghĩ cả TP.HCM và CLB Sài Gòn đều cố gắng thể hiện hình ảnh đó. Với tôi, tôi sẽ có cách riêng của mình để CLB TP.HCM mang bản sắc của bóng đá TP.HCM. Cụ thể như thế nào thì vào mùa giải hoặc chậm nhất mùa giải năm sau mọi người sẽ thấy. Nhưng chắc chắn tôi sẽ xây dựng bản sắc riêng của bóng đá TP.HCM.

    * Cảm ơn Vinh về cuộc trao đổi!

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 00:00 06/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...