MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Công Vinh thăng chức, CLB TP.HCM được tài trợ 60 tỷ

    21:07 Thứ năm 05/01/2017 | 5

    BongDa.com.vn Ngay trong buổi lễ xuất quân mùa giải mới 2017, Lê Công Vinh đã thăng chức Quyền chủ tịch và CLB TP.HCM nhận tài trợ 60 tỷ đồng.

     - Bóng Đá

     CLB TP.HCM chính thức làm lễ xuất quân cho mùa giải 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Chiều tối ngày 5/1 tại TP.HCM, tân binh V-League 2017 CLB bóng đá TP.HCM đã chính thức ra mắt và làm lễ xuất quân mùa giải mới. Đặc biệt nhất trong buổi ra mắt của đội bóng thành phố mang tên Bác là Công Vinh từ Phó chủ tịch CLB đã thăng chức lên Quyền chủ tịch của đội bóng. Bên cạnh đó, rất nhiều cầu thủ thành phần ban huấn luyện của đội bóng nhận tin vui khi đội nhà được "đài thọ" 60 tỷ cho mùa giải mới 2017.

     - Bóng Đá

     Công Vinh chính thức trở thành Quyền chủ tịch CLB TP.HCM và nhận tài trờ 60 tỷ ngày làm lễ xuất quân. Ảnh: Đình Viên.

    Theo đó, mùa giải mới CLB TP.HCM sẽ đăng ký 17 cầu thủ trong đó có hai cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ nhập tịch. Trong đó có 14 cầu thủ từng xây dựng CLB bóng đá TP.HCM từ giải hạng nhất lên thăng hạng V-League. Đáng chú ý có nhiều gương mặt mới về đầu quân cho đội bóng như Đình Luật, Phước Vĩnh, Văn Hoàn, Hồng Việt, Duy Nam. Trong đó, chiếc ghế HLV trưởng của CLB TP.HCM cũng do ông thầy người Pháp Alain Fiard nắm giữ, ông Lư Đình Tuấn nắm quyền trưởng đoàn CLB bóng đá TP.HCM. Mục tiêu của tân binh V-League 2017 là trụ hạng thành công mùa giải sau này.

     - Bóng Đá

     Công Vinh mong muốn mang đến những điều tốt đẹp, chuyên nghiệp nhất cho CLB bóng đá TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.

    Phát biểu tại buổi lễ xuất quân của CLB TP.HCM, tân Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cho biết: "V-League 2017 tới sẽ là một mùa giải khó khăn dành cho CLB TP.HCM. Nhưng tôi mong đội bóng sẽ được tin tưởng và chúng ta sẽ cùng nhau vươn tới những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Tôi đã có 18 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp. Vì thế nên tôi biết rằng, để có được một đội bóng tốt, một đội mạnh, thì những vị trí quản lý như tôi hiện tại. Chắc chắn rồi, tôi sẽ là người luôn chăm sóc theo sát đội bóng, mong muốn những gì tốt đẹp và xây dựng một tập thể đoàn kết, mạnh mẽ, nó sẽ được bắt đầu từ công việc nhỏ nhất."

    Theo đó, vòng đấu khai mạc V-League 2017, CLB TP.HCM sẽ thi đấu trên sân nhà Thống Nhất để tiếp đón QNK Quảng Nam. Được biết, 13 trận đấu trên sân nhà của CLB bóng đá TP.HCM sẽ được thưởng thức những tiết mục âm nhạc, nghệ thuật sôi động, thu hút người hâm mộ đến sân.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:10 05/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...