MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh chỉ là... khán giả, BTC V-League khó phạt

    21:44 Thứ hai 16/10/2017

    BTC V-League sẽ có những nhắc nhở về phát ngôn của quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh liên quan đến công tác trọng tài ở vòng 21 V-League 2017.

    Chiều nay, BTC V-League 2017 đã có cuộc họp rút kinh nghiệm và đưa ra những hướng xử lý với các sự cố vòng 21. Đáng chú ý nhất là những phát ngôn làm xấu hình ảnh giải đấu của "quyền" Chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh, sau trận đấu Hải Phòng- CLB TPHCM trên sân Lạch Tray.

    Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam ngoài những chỉ trích về chất lượng trọng tài V-League yếu kém, còn "đá xéo" bằng việc tuyên bố sẵn sàng chi tiền thuê trọng tài ngoại thổi các trận đấu ở V-League.

     - Bóng Đá

     Công Vinh chỉ bị nhắc nhở vì không đăng ký chức danh ở CLB.

    “Nếu VFF không đủ tiền thuê thì chúng tôi sẵn sàng kêu gọi nhà tài trợ để giúp đỡ về kinh phí. Chúng ta phải làm mạnh tay để giải đấu tốt hơn, thay vì xảy ra cảnh o ép từ các trọng tài làm ảnh hưởng đến đội bóng và giải đấu,” Công Vinh bức xúc.

    Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc khẳng định VPF sẽ “có những động thái để xử lý phát ngôn của Công Vinh” vào ngày mai, 17/10.

    Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi tối nay, Phó Chủ tịch HĐQT VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết Công Vinh nhiều khả năng chỉ bị nhắc nhở vì có những phát ngôn làm xấu hình ảnh của V-League. Khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao Công Vinh không bị xử phạt mức độ nặng hơn, ông Viễn cho biết trường hợp của cựu cầu thủ SLNA lại chưa đăng ký chức danh trong thành phần tham dự giải.

    “Rõ ràng là Công Vinh đã có những phát ngôn không đúng, làm xấu hình ảnh giải đấu. BTC giải đã có cuộc họp để xử lý vấn đề này trong chiều nay. Tuy nhiên, Công Vinh sẽ chỉ bị nhắc nhở, bởi trong quy chế xử phạt chỉ với những trường hợp có đăng ký chức danh cụ thể. 

    CLB TPHCM chỉ có giám đốc điều hành, HLV,… nhưng không có chức danh quyền Chủ tịch. Trường hợp của Công Vinh cũng giống như Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng trước đây,” ông Viễn chia sẻ.

    Trước đó, ông Nguyên Hồng từng phát ngôn trọng tài Việt Nam được đào tạo từ… trường mù, cũng đã bị nhắc nhở chứ không có hình thức xử phạt cụ thể.

    Đ.Nam | 19:25 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...