MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Quảng Nam FC: Cuộc cách mạng và giấc mơ vô địch

    20:56 Thứ sáu 24/03/2017

    BongDa.com.vn Xếp thứ 3 trên BXH, bằng điểm với đội đầu bảng nhưng cho đến nay khi được hỏi, lãnh đạo CLB Quảng Nam vẫn chưa dám đặt ra mục tiêu cạnh tranh chức vô địch vì lý do không thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng có thực lực mạnh như Hà Nội FC và FLC Thanh Hoá.

    Liên tục uy hiếp ngôi đầu của FLC Thanh Hoá từ những vòng đấu đầu tiên, thế nhưng chưa một lần Quảng Nam FC soán được ngôi đầu của FLC Thanh Hoá, mặc dù cơ hội để họ làm được điều đó là rất nhiều. Điển hình là hai trận hoà liên tiếp trên sân nhà trước Khánh Hoà và chinh Thanh Hoá, chỉ cần thắng 1 trong 2 trận là họ sẽ bước lên ngôi đầu nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại không làm được điều đó. 

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC (trắng) cần cuộc cách mạng để hướng đến ngôi vô địch. Ảnh: Đình Viên.

    Không ai nói chất lượng của Quảng Nam FC yếu với những tuyển thủ và cựu tuyển thủ Quốc gia trong đội hình nhưng cái họ thiếu rất rõ ràng, chính HLV Hoàng Văn Phúc nhiều lần bộc bạch: "Chúng tôi không thể so với Thanh Hoá hay Hà Nội, thậm chí cả Than Quảng Ninh về chiều sâu đội hình, nhân lực của Quảng Nam hiện nay quá mỏng, các vị trí có sự chênh lệch về chất lượng giữa đá chính và dự bị. Đó là lý do chúng tôi chưa dám đặt cao chỉ tiêu."

    Những gì ông Phúc nói hoàn toàn có cơ sở, nhìn từ những trận đấu đã qua của Quảng Nam FC có thể thấy họ chơi không tốt khi thiếu vắng dù chỉ 1 vị trí trong đội hình chính, họ để SHB.Đà Nẵng và FLC Thanh Hoá gỡ hoà trên thế thắng, cả hai trận đấu đó trung vệ Thiago đều chấn thương và phải rời sân giữa trận khiến hàng thủ Quảng Nam chao đảo liên tục. Sau đó là trận thua đầu tiên trước Hải Phòng khi tiền vệ Thanh Hưng không thể ra sân vì thẻ phạt, mới đây nhất là trận thắng may mắn trước đội áp chót Cần Thơ khi chân sút chủ lực Claudier không ra sân.

    Cách mạng ở đây chính là cách mạng trên băng ghế dự bị khi mà chất lượng và chiều sâu không đủ thay thế cho 11 cầu thủ chính thức, một khi có vị trí gặp vấn đề sự trục trặc sẽ đến trong lối chơi của Quảng Nam, hơn ai hết HLV Hoàng Văn Phúc là người hiểu rõ nhất. 

     - Bóng Đá

     Không ai khác chính HLV Hoàng Văn Phúc hiểu những vấn đề Quảng Nam FC đang gặp phải. Ảnh: Đình Viên.

    Đến nay, khi giai đoạn lượt về đã cận kề và thời gian đăng ký bổ sung cầu thủ sắp đến, Quảng Nam FC vẫn chưa tiết lộ những gương mặt mới được đàm phán. Tuy nhiên đã có những kế hoạch cụ thể được đưa ra cho giai đoạn lượt về. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Chúng tôi đã liên hệ với một số cầu thủ, tuy nhiên chỉ ở chất lượng trung bình khá chứ những cầu thủ tốt thì khó mà các CLB chủ quản người ta nhả quân."

    Từ vòng đấu sau, các CLB sẽ bắt đầu đăng ký bổ sung danh sách. Nếu muốn mơ đến chức vô địch, việc đầu tiên Quảng Nam FC nghỉ đến phải là chất lượng chiều sâu đội hình vì V.League là một cuộc đua đường dài và tới bây giờ họ vẫn chưa đi được một nữa quãng đường đó.

    Đình Thắng - Thể thao Việt Nam | 20:30 24/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...