MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Quang Hải nói gì về kế hoạch chuyển ra nước ngoài thi đấu?

    11:21 Thứ năm 08/03/2018

    Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018, Quang Hải đang được định giá tới 4 triệu USD, tuy nhiên tiền vệ trẻ của Hà Nội FC vừa lên tiếng cho biết chưa muốn ra nước ngoài thi đấu.

    Tại VCK U23 châu Á 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Những pha lập công của tiền vệ của Hà Nội FC có vai trò quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vị trí Á quân ở giải đấu châu lục.

    Chính màn trình diễn ấn tượng này giúp Quang Hải nhận được sự chú ý lớn của giới truyền thông và các CLB nước ngoài trong khu vực. Trong đó, một số CLB của Thái Lan và Malaysia đã định giá tiền vệ sinh năm 1997 có mức phí chuyển nhượng vào khoảng 4 triệu USD (tương đương với 90 tỷ đồng). Một số trang tin và tờ báo hàng đầu châu Á, trong đó có trang tin Fox Sport đưa ra nhận định với trình độ của mình, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể thi đấu ở một số CLB châu Á, thậm chí một số giải hạng nhì châu Âu như Đức, Bỉ, Pháp...

     - Bóng Đá

     Quang Hải thừa nhận chưa muốn ra nước ngoài thi đấu.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước mới đây, Quang Hải đã lên tiếng cho biết không mấy hào hứng với việc được liên hệ chuyển ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm này. Tiền vệ đang thuộc biên chế của Hà Nội FC khẳng định: “Cảm ơn những ai đã đánh giá tốt về năng lực của tôi. Nhưng tôi tự nhận mình còn quá trẻ và cần phải học hỏi rất nhiều. Như HLV Park Hang-seo luôn dặn dò, các cầu thủ trẻ không được ngạo mạn. Vẫn phải tiếp tục giữ vững kỷ luật trong tập luyện và sinh hoạt hằng ngày, tích cực trau dồi kỹ năng”.

    Giải thích về lý do chưa muốn chuyển ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm hiện tại, Quang Hải cho biết muốn khẳng định được vai trò của mình trong màu áo CLB và ĐTQG trước: “Tôi chưa có ý định rời Việt Nam vì vào thời điểm này mục tiêu của tôi là luôn được có mặt trong đội hình chính của CLB Hà Nội và sau đó giúp các đội tuyển mà tôi có cơ hội khoác áo chinh phục được những ước mơ lớn”.

    Trước đó, đích thân Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cũng đã lên tiếng cho biết lãnh đạo CLB sẽ để Quang Hải chuyển ra nước ngoài thi đấu trong thời gian phù hợp: “Hải vẫn đang là nhân tố quan trọng của đội và việc để Hải ra nước ngoài thi đấu là câu chuyện tương lai, còn lúc này chưa phù hợp. Chúng tôi sẽ không cho Hải đi dù có được trả giá cao thế nào”.

    Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm đưa ra đánh giá Quang Hải đang là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, để chuyển ra nước ngoài thi đấu lại là một chuyên khác. Ở đó cuộc cạnh tranh giành vị trí suất đá chính là rất khốc liệt và bóng đá Việt Nam đã có những tấm gương lớn để Quang Hải và ban huấn luyện Hà Nội FC học hỏi khi những gương mặt hàng đầu như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường của HAGL đều không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu khi chuyển sang chơi cho các CLB tại Nhật Bản và Hàn Quốc những năm qua.

    HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ lo ngại việc thường xuyên phải đánh bóng băng ghế dự bị sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển tài năng của tiền vệ trẻ: “Hải là một cầu thủ giỏi và đã chơi chói sáng không chỉ V-League mà còn ở đấu trường U23 châu Á. Nhưng để ra nước ngoài thi đấu dưới màu áo một CLB nào đó ở châu Á hoặc châu Âu lại là câu chuyện khác vì môi trường cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu sang đó không được thi đấu mà chỉ ngồi dự bị, tài năng sẽ bị thui chột, rất uổng phí. Về chuyên môn, không nên nóng vội. Cần phải tích lũy thêm cả trình độ lẫn kinh nghiệm. Hải cần có lộ trình thích hợp để phát triển”.

    Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho biết sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2017 và VCK U23 châu Á 2018, chắc chắn Quang Hải sẽ là một trong những cầu thủ của Hà Nội FC được các đối thủ tại V.League dành cho sự “quan tâm đặc biệt” ở mùa giải năm nay: “Tôi cũng vừa tâm sự với Hải, V-League năm nay, nếu không cẩn thận Hải sẽ không đạt phong độ cao như năm ngoái vì bị các đối thủ “chăm sóc” rất kỹ. Áp lực đè nặng nên Hải phải biết cách tự tháo bỏ sức ép đó”.

    Đức Anh | 11:05 08/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...