MỚI NHẤT :
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Quang Hải nhận tin cực vui trước thềm giải U23 châu Á 2020

    22:58 Thứ bảy 04/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Nguyễn Quang Hải năm thứ 2 liên tiếp được gọi tên trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

    Cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất châu Á năm 2019 do tạp chí Titan Sports (Trung Quốc) tổ chức. Kết quả vừa được ban tổ chức công bố và không có nhiều bất ngờ với gương mặt được tín nhiệm tuyệt đối cho danh hiệu Quả bóng Vàng châu Á 2019.

    Đồng hương của HLV Park Hang-seo, Son Heung-min đạt 258 điểm xứng đáng là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất năm 2019. Anh đạt số điểm vượt trội, cao hơn gấp đôi so với người xếp vị trí thứ nhì. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Son Heung-min bỏ túi Quả bóng Vàng châu Á. Tiền đạo đang khoác áo Tottenham cũng nắm giữ kỷ lục 5 lần giành danh hiệu cao quý này.

     - Bóng Đá

    Son Heung-min năm thứ 3 liên tiếp giành Quả bóng Vàng châu Á.

    Đứng thứ nhì là bại tướng của U23 Việt Nam, tiền đạo Akram Afif (Qatar). Cầu thủ thi đấu cho Al Sadd có 114 điểm. Akram Afif là cái tên vô cùng quen thuộc với bóng đá Việt Nam thời gian qua. Anh từng chạm trán U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 châu Á 2018 và bại trận sau loạt đấu súng cân não trên chấm 11m. Xếp hạng 3 là tân binh Liverpool, Takashi Minamino. Cầu thủ người Nhật Bản được 90 điểm.

    Almoez Ali, một tiền đạo Qatar khác, đứng hạng 4 với 64 điểm. Sau giải U23 châu Á 2018, Ali trỗi dậy là chân sút tiến bộ thần tốc nhất của bóng đá châu lục. Anh cùng đội tuyển Qatar vô địch Asian Cup 2019. Almoez Ali giành cú đúp cá nhân tại giải đấu này gồm Vua phá lưới với 9 bàn thắng và cầu thủ xuất sắc nhất giải.

    Nguyễn Quang Hải tiếp tục có tên trong Top 20 cầu thủ hay nhất châu Á 2019. Năm nay anh được 8 điểm, xếp hạng 17. Như vậy đây là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho Hải “con” thi đấu thăng hoa tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Việc có tên trong danh sách bầu chọn là minh chứng rõ nét Quang Hải thể hiện phong độ ấn tượng, ổn định trong hơn 2 năm qua. Kết quả này góp phần đập tan những đồn đoán Hải "con" và bóng đá Việt Nam thành công là nhờ vào yếu tố may mắn.

     - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải xếp trên hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá châu Á.

    Chỉ đạt thứ hạng khiêm tốn nhưng Hải “con” vẫn xếp trên hàng loạt cầu thủ nổi tiếng châu Á khác gồm thủ môn người Australia, Matthew Ryan hiện đang thi đấu cho Brighton tại Premiership, “sát thủ” Ali Mabkhout (UAE), hậu vệ người Nhật Bản, Yuto Nagamoto.

    Trong khu vực Đông Nam Á còn có 1 cầu thủ có tên trong danh sách bầu chọn. Không phải Chanathip Songkrasin mà là Theerathon Bunmathan, người vừa cùng Yokohama Marinos vô địch J-League. Hậu vệ đội trưởng tuyển Thái Lan đứng hạng 12 với 10 điểm.

     - Bóng Đá

     BXH Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019.

    Tiểu Phương | 22:28 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...