MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Quang Hải đối đầu "Messi Thái" ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất ĐNA

    18:04 Thứ sáu 01/11/2019

    BongDa.com.vn Trong danh sách đề cử trao giải AFF Awards, Nguyễn Quang Hải xuất hiện trong hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất ĐNA cùng Chanathip Songkrasin.

    AFF Awards bao gồm nhiều hạng mục để vinh danh những Liên đoàn, cầu thủ, HLV có thành tích tốt trong năm qua ở khu vực Đông Nam Á. Trong đó, đáng chú ý bóng đá Việt Nam có 2 đại diện ưu tú góp mặt trong 2 hạng mục là HLV xuất sắc nhất (HLV Park Hang-seo) và cầu thủ xuất sắc nhất (Nguyễn Quang Hải). 

    Quang Hải đối đầu

     HLV Park Hang-seo và Tan Cheng Hoe được đề cử trong hạng mục HLV xuất sắc ĐNA 2019.

    Vị chiến lược gia người Hàn sẽ so kè cùng chính bại tướng của mình là HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia ở hạng mục HLV xuất sắc. Và không khó để thấy được sự nhỉnh hơn của thầy Park khi ông đã có quá nhiều thành tích cùng các ĐTQG Việt Nam trong suốt hơn 1 năm qua như: Á quân U23 châu Á, Top 4 Asiad, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào top 8 Asian Cup 2019.

    Trong gần 1 năm qua, HLV Tan Cheng Hoe đã nhận đến 3 thất bại trong 4 đụng độ HLV Park Hang-seo. Đầu tiên là ở vòng bảng AFF Cup 2018 (tỷ số 0-2), trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 (0-1) và mới đây là tại vòng loại World Cup 2022 (0-1).

    Thế nên, cuộc chiến thu hút sự quan tâm của NHM chính là ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á giữa Nguyễn Quang Hải và Chanathip Songkrasin (Thái Lan). Hiện tại, đây là 2 cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến nền bóng đá nước nhà khi có tài năng xuất chúng và có nhiều cống hiến cho ĐTQG.

    Quang Hải đối đầu

     Quang Hải so kè cùng Chanathip Songkrasin ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất ĐNA 2019.

    Tuy nhiên, "Messi Thái" lại có phần lép vế hơn so với "Hải con" khi ở CLB Consadole Sapporo anh không có bất kỳ danh hiệu nào. Đáng tiếc cho Chanathip khi đội bóng của anh đã đi đến trận chung kết J-League Cup nhưng lại gục ngã sau loạt đá luân lưu. Trong khi đó, Quang Hải vừa cùng CLB Hà Nội ẵm trọn 2 danh hiệu uy tín số 1 bóng đá Việt Nam (V-League và Cúp Quốc gia).

    Mới đây, khi nói về AFF Awards Quang Hải cũng bày tỏ sự thận trọng: "Cá nhân tôi nghĩ đây là một giải thưởng lớn dành cho những cầu thủ xuất sắc của khu vực. Và thật vinh hạnh khi tôi được bầu chọn vào danh sách đề cử."

    Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng sẽ có 3 cầu thủ được lọt vào đội hình tiêu biểu của năm gồm: Quang Hải, Quế Ngọc Hải và Văn Lâm. Đoàn Văn Hậu đã bị loại khỏi danh sách đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ĐNA - danh hiệu mà anh đã nhận cách đây 2 năm. Các ứng cử viên cho danh hiệu này gồm có: Luqman Hakim Shamsudin (Malaysia), Suphanat Muenta (Thái Lan), Fabian Andres Monge (Australia).

    AFF Awards được tổ chức 2 năm một lần, năm nay, giải thưởng này sẽ được tổ chức vào ngày 08/11 tại khách sạn Marriott Hà Nội.

    Đăng Huy | 17:53 01/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...