MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • CLB Hà Nội lập cú đúp danh hiệu: Đơn giản là... vô đối!

    19:34 Thứ năm 31/10/2019

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội vừa hoàn tất cú đúp danh hiệu ở giải quốc nội với chức vô địch Cúp Quốc gia sau chiến thắng trước Quảng Nam ở trận chung kết.

    Thống lĩnh từ V-League 2019 ...

    Sau một khởi đầu có phần hụt hơi so với đối thủ cạnh tranh CLB TP.HCM, CLB Hà Nội đã lấy lại vị thế độc tôn tại V-League kể từ vòng đấu thứ 19 trở đi. Vẫn thói quen thắng như chẻ tre tương tự ở mùa giải 2018, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm chứng tỏ được sự vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.

    Hà Nội lập cú đúp danh hiệu: Đơn giản là ... vô đối! - Bóng Đá

     Hà Nội vô địch V-League 2019.

    Với dàn nội binh chất lượng, đa phần là các tuyển thủ quốc gia như: Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Đại, ... Cùng với những gương mặt ngoại binh tinh nhuệ: Omar, Moses, Kebe, tất cả đã tạo nên một sức mạnh không thể cản nổi.

    Và phần thưởng xứng đáng cũng đã đến với những nỗ lực của đội chủ sân Hàng Đẫy khi họ bảo vệ thành công ngôi vương V-League sớm 2 vòng đấu (sau chiến thắng trước SLNA trên sân Vinh). Rõ ràng, chiến tích này là không có gì phải bàn cãi khi Hà Nội vẫn chứng tỏ được sự vô đối của mình với những con số thống kê đáng nể: CLB ghi bàn nhiều nhất (60 bàn), CLB có số trận thắng nhiều nhất (15 trận), sở hữu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (Pape Omar - 15 bàn).

    ... đến tân vương Cúp Quốc gia

    Đăng quang ở đấu trường số 1 bóng đá Việt Nam, tham vọng của Hà Nội vẫn chưa dừng lại và họ tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở đấu trường Cúp Quốc gia. Bắt đầu hành trình từ vòng 1/8, Văn Quyết và các đồng đội lần lượt vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (tỷ số 3-1), DNH Nam Định (4-3), CLB TP.HCM (3-0) và mới đây là chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam tại trận Chung kết.

    Con đường đến chiếc cúp vô địch chưa bao giờ là dễ dàng khi Hà Nội đã trải qua 90 phút nghẹt thở tại Thiên Trường khi đội bóng thành Nam súyt nữa đã đưa trận đấu vào những loạt luân lưu cân não.

    Hà Nội lập cú đúp danh hiệu: Đơn giản là ... vô đối! - Bóng Đá

     Hà Nội trải qua con đường chông gai để đi đến chiếc Cúp Quốc gia 2019.

    Tiếp đến là trận đấu Bán kết đầy cam go tại Hàng Đẫy khi đội bóng thủ đô phải tiếp đón Á quân V-League 2019 CLB TP.HCM. Nửa đầu hiệp 1 đoàn quân của HLV Chung Hae-soung thi đấu dồn ép và khiến Hà Nội có phần bị bế tắc và phải chờ đến bàn thắng gây tranh cãi của Omar, họ mới khai thông được thế trận và có thêm 2 bàn thắng sau đó.

    Và ở trận chung kết vừa qua, thậm chí CLB Hà Nội còn bị dẫn trước sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Thành Chung. Song với bản lĩnh của nhà vô địch, Văn Quyết và Kebe đã ghi 2 bàn trong hiệp 2, giúp đội nhà lội ngược dòng.

    Hà Nội lập cú đúp danh hiệu: Đơn giản là ... vô đối! - Bóng Đá

     Hà Nội giành chiến thắng trước Quảng Nam để lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường Cúp Quốc gia.

    Như vậy, CLB Hà Nội đã lập cú đúp danh hiệu ở 2 giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam và đây là một phần thưởng xứng đáng cho những sự đầu tư từ BLĐ đội bóng đến nỗ lực của BHL cùng tập thể cầu thủ.

    Đăng Huy | 19:25 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...