MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Quan điểm chuyên gia: Eric Bailly gần hoàn hảo, có hơi nóng vội

    17:41 Thứ bảy 08/10/2016 | 11| 1

    BongDa.com.vn Eric Bailly có tố chất để trở thành trung vệ hàng đầu thế giới nhưng anh cần phải tiết chế những pha bóng có phần vội vàng, theo lời cựu danh thủ Gary Pallister.

    baily1

     Bailly có hơi nóng vội. Ảnh: Internet.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Manchester United đã chi một số tiền lên đến 30 triệu bảng để có được chữ ký của Eric Bailly từ Villarreal. Trung vệ người Bờ Biển Ngà nhanh chóng chiếm được hoàn toàn niềm tin từ HLV Jose Mourinho và hiện đã chắc suất đá chính trong đội hình Quỷ đỏ.

    Sự xuất sắc của Eric Bailly được thể hiện ở khả năng chơi bóng đầy mạnh mẽ, nhanh nhẹn và không ngại va chạm trên sân. Sự chắc chắn của Bailly đã giúp áp lực lên khung thành của David de Gea giảm hẳn trông thấy. Và theo như quan điểm của cựu danh thủ Gary Pallister, Bailly là một trung vệ hoàn hảo và chỉ cần cải thiện điểm yếu hơi thiếu thận trọng.

    Chia sẻ trên kênh ESPN, Gary Pallister nhận định: "Eric Bailly là cầu thủ ham thích tắc bóng và không hề e ngại vào bóng dù cách cậu ấy chơi có phần hơi cổ điển. Mỗi khi đối phương có bóng, Bailly hạ gục họ bằng một cú tắc bóng như để cho họ biết rằng, cậu ấy đang ở đó.

    Eric Bailly không cố ý làm đau đối thủ nhưng đó là phong thái của cậu ấy cũng như để chứng tỏ rằng, cậy ấy sẵn sàng lao vào cuộc chiến ngay từ thời điểm đầu trận đấu. Rõ ràng, Bailly vượt trội trên không, thể lực đầy sung mãn, rất nhanh và hùng hổ.

    Bailly có tất cả mọi thứ mà một trung vệ cần và là đối tác mà tôi muốn tìm kiếm như Steve Bruce trước đây hoặc Nemanja Vidic sau này. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng là Bailly hơi cẩu thả và vội vàng. Điều này đôi khi làm hại cậu ấy.

    Dù thế, đó là phẩm chất đầy nhiệt huyết của Bailly mỗi khi nhìn thấy trái bóng. Cậu ấy luôn muốn đoạt lại bóng trong chân đối thủ, đó không phải là điều xấu. Nhưng cậu ấy cần phải cẩn trọng bởi đôi khi sẽ phải đối mặt với việc bị đuổi."

    baily2

     Bailly mang đến sự yên tâm cho hàng thủ Quỷ đỏ. Ảnh: Internet.

    Phong độ của Manchester United chưa thực sự thuyết phục khi đang đứng ở tận vị trí thứ 6 trên BXH Premier League, kém đội đầu bảng Manchester City 5 điểm tuy nhiên, Eric Bailly chắc chắn không phải là cái tên để chỉ trích. Không phải ngẫu nhiên mà Eric Bailly được so sánh với trung vệ thép một thời Nemanja Vidic.

    Sắp tới, Quỷ đỏ sẽ có những trận cầu rất khó khăn khi đụng độ những đối thủ cứng cựa như Chelsea hay Liverpool và đó sẽ lại là những bài kiểm tra nữa dành cho Eric Bailly. Nhưng đến thời điểm này, Bailly đã thực sự được thừa nhận khi giành giải trưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” 3/4 trận đầu tiên và là "Cầu thủ hay nhất tháng 8" của Man United. 

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:30 08/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...