MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Eric Bailly gặp rào cản đầu tiên tại M.U

    10:02 Thứ bảy 08/10/2016 | 4| 4

    BongDa.com.vn Eric Bailly thừa nhận, anh đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các đồng đội vì bất đồng ngôn ngữ.

    bailly-gap-kho-khan-1

    Bailly gặp vấn đề ở khâu giao tiếp. Ảnh: Internet. 

    Được biết, việc 2 tân binh Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan cập bến Old Trafford đã khiến con số quốc tịch các cầu thủ đang thi đấu tại đây tăng lên 40, nhiều hơn bất kì CLB nào trên thế giới. Tính từ quá khứ đến thời điểm hiện tại, cầu thủ có quốc tịch Anh chiếm đa số với 521 người, theo sau đó là Scotland, xứ Wales, CH Ireland và Bắc Ireland.

    Trong khi Mkhitaryan có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh, thì Bailly lại gặp không ít khó khăn khi nói chuyện với các đồng đội mới. HLV Jose Mourinho cũng từng lên tiếng khuyên trung vệ người Bờ Biển Ngà này nên cấp tốc theo học tiếng Anh.

    Chia sẻ với báo giới, Bailly cho biết: "Tại M.U có rất nhiều cầu thủ giao tiếp bằng tiếng TBN và Pháp, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi chỉ mới bắt đầu theo học lớp tiếng Anh, từng chút từng chút một. Một điều rất quan trọng chính là khiến đồng đội cảm thấy tự tin khi nói chuyện với mình. Thi đấu cho M.U là ước mơ từ thuở nhỏ của tôi, và hiện tại tôi đang ở đây. Tôi sẽ nắm lấy cơ hội đó."

    Trước đó, người đá cặp cùng Bailly là Daley Blind cũng thừa nhận việc giao tiếp giữa cả hai có vấn đề. Hậu vệ này cho biết: "Tôi nghĩ chìa khoá ở vấn đề này chính là việc giao tiếp thật nhiều. Sẽ rất khó khăn cho Bailly vì rào cản ngôn ngữ nhưng chúng tôi đều hiểu biết bóng đá và có thể ra dấu cho nhau.

    Nhờ đó chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Quan trọng là cả hai đều muốn giao tiếp và giúp đỡ lẫn nhau, từ đó xây dựng tính liên kết trong đội."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:45 08/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...