MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Pochettino: "Tottenham không cần phải sợ Wembley"

    15:41 Chủ nhật 17/09/2017

    BongDa.com.vn Mauricio Pochettino khẳng định rằng ông không có bất kỳ sự lo lắng nào về thành tích không tốt của Tottenham tại Wembley, sân nhà của họ mùa này.

    Do White Hart Lane đang trong giai đoạn xây mới, nên mùa này Tottenham sẽ sử dụng Wembley như sân nhà của mình trong các giải đấu mà họ tham dự. Tuy nhiên thật không may cho Tottenham, khi Wembley lại không mang nhiều cho họ quá nhiều niềm vui trong thời gian qua.

    Pochettino:

     

    Cụ thể Tottenham đã mất tổng cộng 7 điểm trong 3 trận gần nhất tại Premier League, nhiều hơn cả số điểm mà họ đã mất trong suốt cả mùa giải trước tại White Hart Lane. Tuy nhiên trước nỗi ám ảnh mang tên Wembley, HLV Pochettino vẫn tỏ ra rất tự tin khi cho biết:

    "Sự thật là chúng tôi đã mất khá nhiều điểm trong 3 trận vừa qua, tuy nhiên tôi không cảm thấy quá lo lắng. Chúng ta còn cả một mùa giải ở phía trước, và khi đó, có lẽ mọi người sẽ lại nói về chuyện này, và cũng có thể nói là 'Um, Wembely thật sự là vấn đề'."

    "Mùa trước, chúng tôi đã chơi rất tuyệt tại White Hart Lane. Tuy nhiên giờ chúng tôi đang chơi tại Wembley, và White Hart Lane đã là lịch sử. Tôi tin rằng mỗi mùa giải đều rất khác biệt, do đó chúng ta không thể so sánh mùa giải này với mùa giải trước được."

    Video toàn cảnh sân mới của Tottenham

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:40 17/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...